Một số đại diện của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cho biết trước và sau vụ đánh bom xe khách du lịch ở Ai Cập xảy ra, các công ty chưa nhận được cảnh báo an toàn.

Các tour du lịch Ai Cập gần như không có cảnh báo nguy hiểm

Zing | 29/12/2018, 16:55

Một số đại diện của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cho biết trước và sau vụ đánh bom xe khách du lịch ở Ai Cập xảy ra, các công ty chưa nhận được cảnh báo an toàn.

Khoảng 18g15 hôm 28.12 theo giờ địa phương (tức 23h15 ngày 28/12 theo giờ Việt Nam), một vụ đánh bom xảy ra trên phố El Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza (Ai Cập), cách kim tự tháp lừng danh Giza khoảng 4 km, khi chiếc xe chở đoàn du lịch Việt Nam tới thăm kim tự tháp này đi ngang qua. Quả bom được giấu phía sau một bức tường đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 du khách Việt Nam, 12 người khác bị thương.

Theo đại diện Saigontourist, doanh nghiệp lữ hành đưa du khách Việt sang Ai Cập, vụ việc xảy ra khi đoàn gồm 14 khách và một hướng dẫn viên đang trên đường di chuyển đến địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay về Việt Nam theo đúng lộ trình.

Vụ đánh bom xảy ra trên cung đường an toàn

Năm 2011,sau khi Mùa xuân Arab diễn ra tại Ai Cập, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tạm ngừng cung cấp các tour đến đây tham quan vì lý do an ninh. Theo bà Phi Thị Thu Khuyên, Phó trưởng phòng Tiếp thị và Truyền thông Công ty du lịch Vietrantour, các công ty du lịch mới rục rịch khai thác trở lại các tour đi Ai cập trong khoảng hơn một năm trở lại.

Theo Đặng Thùy Dương, an ninh tại các điểm đến của Ai Cập đều được thắt chặt

"Sự việc rất nghiêm trọng. Vụ đánh bom xảy ra trên tuyến đường phổ thông dành cho du khách tham gia chương trình biểu diễn ở tháp Giza. Du khách đi theo cung đường an toàn mà vẫn bị đánh bom như vậy nghĩa là độ an toàn của nơi đó đang trong tình trạng báo động", bà Khuyên nhấn mạnh.

Vị đại diện của cho hay theo lịch trình Tết Âm lịch, doanh nghiệp này sẽ dẫn đoàn sang Ai Cập. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, công ty sẽ liên hệ với phía đối tác để xác nhận vấn đề an ninh và sẵn sàng đưa ra các phương án thay đổi nếu an toàn của du khách không được đảm bảo.

Các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cũng đang theo dõi thông tin từ phía Ai Cập, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tổng cục Du lịch Việt Nam.

"Thông thường, nếu có vấn đề về an toàn, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ đưa ra lời cảnh báo. Tuy nhiên, trước và sau khi vụ việc ở tỉnh Giza xảy ra, chúng tôi chưa nhận được khuyến cáo chính thức nào", bà Khuyên thông tin.

Xác nhận vớiZing.vn,ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc công ty du lịch Transviet, cho hay sau khi dừng cung cấp tour đi Ai Cập vào năm 2011,Transviet dự tính khởi động lại tuyến đường này vào năm tới. Tuy nhiên, kế hoạch của công ty có lẽ sẽ bị hoãn lại sau vụ việc xảy ra hôm 28/11.

Bên cạnh đó, Đặng Thùy Dương, du khách Việt vừa thực hiện hành trình 14 ngày khám phá Ai Cập trong mùa hè vừa qua, thông tin Ai Cập là đất nước xinh đẹp và con người thân thiện. Hầu hết điểm đến đều an toàn, an ninh được thắt chặt, nơi đâu cũng có cảnh sát. Thậm chí, cổng khách sạn hay các nơi tham quan đều có người kiểm tra và lắp đặt máy soi. Những vùng đất nguy hiểm, các tour sẽ không dẫn khách đến. Tuy nhiên, trước câu hỏi có được cảnh báo về sự an nguy, cô cũng cho biết chưa từng nghe tới.

Chiếc xe chở đoàn gồm 14 du khách và một hướng dẫn viên của Việt Nam bị đánh bom ở Ai Cập. Ảnh:Reuters.

Doanh nghiệp lữ hành đưa khách sang Ai Cập nói gì?

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ nổ bom tại Ai Cập gây hậu quả nghiêm trọng đến đoàn khách du lịch Việt Nam, đại diện của Saigontourist cho biết công ty đã tổ chức họp khẩn để xử lý vấn đề.

Hiện đối tác của Saigontourist đã vào bệnh viện để cùng phối hợp các biện pháp hỗ trợ và xác định 7 người an toàn, 5 người bị thương và 3 người thiệt mạng. Những người bị thương đang được chăm sóc trong bệnh viện.

Sáng 29.12, doanh nghiệp cũng cử người trực tiếp bay sang Cairo, Ai Cập, để phối hợp xử lý vụ việc. Hai người nhà của khách sẽ sang Ai Cập trong chiều nay. Sau khi giới chức địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết, Saigontourist sẽ đưa đoàn khách về lại Việt Nam.

Trước đó, đoàn khách của Saigontourist gồm 14 du khách và một hướng dẫn viên lên đường đi Ai Cập từ ngày 22-28.12.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong công văn ban hành ngày 29/12, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã yêu cầu Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Thanh tra Bộ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin, đề xuất hướng xử lý cụ thể, báo cáo bộ trưởng.

Bên cạnh đó, trưa nay (29.12), Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam sẽ cấp visa cho thân nhân những người Việt thiệt mạng sang Ai Cập lo hậu sự.

Vụ đánh bom hôm 28.12 là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào du khách tại Ai Cập sau vụ đâm dao tại Hurghada khiến 2 người thiệt mạng tháng 7/2017. Trước đó, 3 du khách châu Âu cũng bị sát hại khi đang trú chân tại một khách sạn 4 sao cũng ở Hurghada hồi đầu năm 2016.

Theo Zing
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các tour du lịch Ai Cập gần như không có cảnh báo nguy hiểm