Số ca nhiễm COVID-19 tại Campuchia đã tăng dựng đứng với hơn 1.000 người được ghi nhận trong 2 ngày qua.

Campuchia ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm COVID-19, Thủ tướng Hun Sen phê bình các cơ quan quản lý

A.T | 10/04/2021, 11:21

Số ca nhiễm COVID-19 tại Campuchia đã tăng dựng đứng với hơn 1.000 người được ghi nhận trong 2 ngày qua.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm nay, 10.4 vừa thông báo rằng Campuchia đã ghi nhận thêm  483 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Trong bài phát biểu hôm nay, ông Hun Sen nêu:

“Diễn biến cộng đồng ngày 20.2 đến nay không hề chậm lại mà ngày càng trầm trọng hơn, mặc dù chúng ta đã có biện pháp ứng phó nghiêm ngặt.

Quản lý yếu kém trong một số lĩnh vực đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến sự gia tăng số lượng.

Trong hơn một năm, chúng ta chỉ có 500 bệnh nhân COVID-19, nhưng đến giờ, con số của chúng ta đã lên tới 4.080. Hôm qua có 576 người nhiễm, hôm nay là 483 người".

Tuần trước, Campuchia chỉ ghi nhận vài chục ca nhiễm mỗi ngày nhưng nửa cuối tuần này, số ca nhiễm mới lên tới vài trăm mỗi ngày. Các ca mới chủ yếu tại thủ đô Phnompenh mà chính xác hơn xuất phát từ ổ dịch là nhà máy Din Han của Trung Quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm COVID-19, Thủ tướng Hun Sen phê bình các cơ quan quản lý