Nhiều cán bộ một thôn ở Thanh Hóa xây nhà tiền tỉ nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo, trong khi nhiều hộ gia đình nghèo thực sự thì lại không được.

Cán bộ xây nhà tiền tỉ vẫn được hộ nghèo

1 | 19/04/2017, 17:25

Nhiều cán bộ một thôn ở Thanh Hóa xây nhà tiền tỉ nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo, trong khi nhiều hộ gia đình nghèo thực sự thì lại không được.

Đó là sự việc đang diễn ra tại thôn Bắc Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Việc có nhiều cán bộ tại thôn này có cuộc sống khá giả, xây nhà tiền tỉ nhưng vẫn được trong danh sách hộ nghèo khiến người dân địa phương bất bình.
Theo phản ánh, những hộ khá giả trong thôn như gia đình ông Nguyễn Cao Được, nguyên Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh (mới xin nghỉ 2 tháng); ông Lê Hồng Thắng, công an viên, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh, vợ là Chị hội trưởng Hội Nông dân; hộ ông Cao Xuân Châu, phó thôn kiêm Tổ trưởng tổ an ninh thôn, vợ là Chi hội trưởng Hội phụ nữ; gia đình ông Cao Tiến Nành, Chi hội trưởng Hội khuyến học, vợ là Chi hội trưởng Hội Chất độc da cam; gia đình bà Lê Thị Sơn, Chi hội phó Hội Nông dân; bà Lê Thị Lan, phó Hội phụ nữ và bà Lê Thị Hân, Hội phó Hội cao tuổi.

Những hộ trên đều là cán bộ chủ chốt của thôn, cuộc sống khá giả nhưng đều được xếp vào hộ nghèo của xã. Đáng chú ý trong số những hộ trên, gia đình ông Cao Văn Được đang xây dựng ngôi nhà 3 tầng to nhất thì thôn, nhìn chẳng khác gì biệt thự. Ước tính khi hoàn thành, ngôi nhà phải tiêu tốn cả tỉ đồng.

Ông Lê Văn Thụ (76 tuổi, ngụ thôn Bắc Yến), cho biết cả thôn có khoảng 280 hộ dân, trong đó hơn 40 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Đại đa số những người hộ được hộ nghèo là xứng đáng, tuy nhiên có 7 gia đình khá giả, là đảng viên, cán bộ thôn lại được đưa vào danh sách hộ nghèo khiến người dân bức xúc. “Gia đình được xét hộ nghèo phải có kinh tế khó khăn, nhưng 7 hộ trên trong nhà có xe máy, có tivi, tủ lạnh, máy giặt… thì sao gọi là hộ nghèo được, trong khi trong thôn có nhiều người nghèo thực sự lại không được”- ông Thụ bức xúc

Cũng theo lời ông Thụ, thì trong thôn không gia đình nào có thể nghèo hơn vợ chồng ông Cao Bá Tình và bà Lê Thị Bích. Do nhà quá nghèo mà có tới 6 miệng ăn, trong đó 2 đứa con lại ngu ngơ nên gia đình ông không có tiền làm nhà, phải nhờ sự trợ giúp của xã hội xây nhà tình nghĩa. Vậy mà gia đình này cũng không được vào diện hộ nghèo.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch xã Hải Yến, cho biết ông chưa nhận được phản ánh từ phía người dân về vấn đề này. Theo ông Hùng, quy trình rà soát hộ nghèo xã làm rất chặt chẽ theo đúng trình tự. Trước khi có danh sách hộ nghèo, Ban giám sát hộ nghèo, cận nghèo của xã (do Phó chủ tịch xã là trưởng ban) phải rà soát, chấm điểm theo tiêu chí, sau đó niêm yết danh sách công khai tại các thôn, tuy nhiên khi đó không có ai ý kiến gì.

Vị chủ tịch xã này cho biết thêm sẽ kiểm tra, rà soát lại, nếu đúng như vậy ông sẽ chỉ đạo cho loại khỏi danh sách hộ nghèo ngay.

Thanh Tuấn (báo Người lao động)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ xây nhà tiền tỉ vẫn được hộ nghèo