Cảnh ùn ứ, tắc đường vốn không quá xa lạ với người dân Thủ đô, nhưng những ngày gần Tết này do nhu cầu mua sắm và đi lại tăng cao nên hàng vạn người đổ ra đường làm cho giao thông Hà Nội càng trở nên vô cùng "ám ảnh".

Cận Tết Hà Nội tắc đường: Xe cứu thương bất lực đứng im hú còi

Theo Dân Việt | 31/01/2019, 07:50

Cảnh ùn ứ, tắc đường vốn không quá xa lạ với người dân Thủ đô, nhưng những ngày gần Tết này do nhu cầu mua sắm và đi lại tăng cao nên hàng vạn người đổ ra đường làm cho giao thông Hà Nội càng trở nên vô cùng "ám ảnh".

Những ngày cận Tết do nhu cầu mua sắm và đi lại tăng cao nên hàng vạn người và phương tiện đổ ra đường dịp cuối năm đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội tắc nghẽn kéo dài.

Dòng người"nhích từng tí một" trên đường Xã Đànlúc 16h30 ngày 30.1.
Nhiều người đi sang làn ô tô để hi vọng luồn lách được, nhưng với tình trạng giao thông dịp Tết thì đó lại là nguyên nhân gây thêm tắc đường.
Nhiều phương tiện xe máy phải đi cả lên vỉa vè để "né" tắc đường.
Trong khi chen lấn, người tham gia giao thông tay lái yếu bị ngã ra đường.
Dù rất đông lực lượng chức năng có mặt để phân làn nhưng tình trạng tắc nghẽn cũng không mấy cải thiện. Nhiều lúc lực lượng chức năng cũng không thể phân làn kịp do người tham gia giao thông chưa có ý thức đứng chờ đèn đỏ.
Cầu vượt qua nhiều tuyến phố như ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc, Ngã Tư Sở, Lê Văn Lương... đều luôn trong tình trạng quá tải.
Suốt dọc những đường gom lên xuống của tuyến đường vành đai 3 luôn trong tình trạng ùn ứ nặng.
Một chiếc xe cứu thương len lỏi bất lực đứng hú còi trong dòng phương tiện tham gia giao thông.
Tuyến đường Xã Đàn luôn trong tình trạng ùn tắc cả ngày, đặc biệt là tại khu vực ngã năm Ô Chợ Dừa.
Càng về sau giờ tan ca buổi chiều, lưu lượng phương tiện tham gia càng đông.
Mặc dù đường Vành đai 3mới được xén dải phân cách để cải thiện tình trạng ùn tắc, nhưng dường nhưvẫn không thể đáp hếtlượng người và phương tiện đông nghịt ngày giáp Tết
Theo Nguyễn Chương/Dân Việt
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận Tết Hà Nội tắc đường: Xe cứu thương bất lực đứng im hú còi