UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị tạm dừng các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết, kể cả những lớp đã phát hành thư mời. Không tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để dồn lực cho những mục tiêu quan trọng khác.

Cần Thơ: Dừng các lớp tập huấn, không đi học tập kinh nghiệm... dịp cuối năm

Thanh Nguyên | 23/11/2020, 14:17

UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị tạm dừng các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết, kể cả những lớp đã phát hành thư mời. Không tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để dồn lực cho những mục tiêu quan trọng khác.

Ngày 23.11 Phó chủ tịch UBND TP - ông Dương Tấn Hiển vừa ký văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và lãnh đạo các quận huyện về việc chấn chỉnh thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ. Trước đó vào ngày 29.5 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 84 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

3(1).jpg
UBND TP.Cần Thơ ‘thúc’ các ban ngành, quận, huyện tập trung vào những mục tiêu quan trọng - Ảnh: Thanh Nguyên

Tại Cần Thơ nhiều cơ quan đơn vị đã quyết liệt triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 trong điều kiện thu ngân sách còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị tổ chức đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác; tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo chưa thực sự bức xúc, cần thiết. Việc này đã gây lãng phí thời gian, nhất là trong thời điểm cuối năm cần dồn lực cho những mục tiêu quan trọng khác.

Trước tình hình đó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành Chủ tịch UBND quận, huyện phải tạm dừng các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết, kể cả những lớp đã phát hành thư mời. Không tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm khi chưa có sự thống nhất của lãnh đạo UBND TP. Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị phải tăng cường đi cơ sở để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của từng ngành, từng địa phương; tập trung mọi nguồn lực giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt từ 90% trở lên, thu ngân sách đạt từ 95% trở lên.

Bài liên quan
Chuyên gia nói gì về vụ sạt lở bờ kênh cạnh đường tỉnh 921 ở Cần Thơ?
Về vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện cho rằng đây là hiện tượng sạt lở bờ sông do việc khai thác cát không bền vững ở những con sông lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Dừng các lớp tập huấn, không đi học tập kinh nghiệm... dịp cuối năm