Giới chức Canada ngày 2.11 yêu cầu 3 công ty Trung Quốc thoái vốn đầu tư khỏi công ty khoáng sản quan trọng của Canada vì lý do an ninh quốc gia.

Canada không cho công ty Trung Quốc đầu tư khai thác khoáng sản quan trọng

Cẩm Bình | 03/11/2022, 11:03

Giới chức Canada ngày 2.11 yêu cầu 3 công ty Trung Quốc thoái vốn đầu tư khỏi công ty khoáng sản quan trọng của Canada vì lý do an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Công nghiệp Francois-Philippe Champagne cho biết họ đưa ra quyết định trên sau khi giới tình báo và an ninh Canada kiểm tra kỹ lưỡng các công ty nước ngoài. Ba công ty bị yêu cầu thoái vốn là công ty kim loại hiếm Sinomine, công ty lithium quốc tế Thịnh Trạch, công ty đầu tư khai khoáng Tạng Cách.

“Tuy chào đón đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng chúng tôi sẽ hành động dứt khoát khi đầu tư đe dọa đến an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng ở cả trong lẫn ngoài nước”, Bộ trưởng Champagne tuyên bố.

Tuần trước, Bộ trưởng Champagne cùng Bộ trưởng Tài nguyên Jonathan Wilkinson cùng ra tuyên bố chung nhấn mạnh Canada phải xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng mạnh mẽ với các đối tác cùng chí hướng.

Theo Bộ trưởng Champagne: “Chính quyền liên bang quyết tâm làm việc với doanh nghiệp tư nhân Canada để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đối tác có chung lợi ích lẫn hệ giá trị”.

Canada có trữ lượng lớn khoáng sản quan trọng như nickel và cobalt – rất cần thiết cho năng lượng sạch cùng nhiều công nghệ tiên tiến khác. Nhu cầu khoáng sản quan trọng dự kiến tăng đáng kể trong thập niên tới.

Đầu năm nay, Canada, Mỹ, Anh cùng một số quốc gia thiết lập một quan hệ đối tác mới nhằm đảm bảo nguồn cung các loại khoáng sản quan trọng khi nhu cầu toàn cầu tăng lên.

Bài liên quan
EVNHCMC tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada
Sáng ngày 28.3, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV; ông Luân Quốc Hưng – Phó tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với bà Mary Ng - Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xuất khẩu Canada.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Canada không cho công ty Trung Quốc đầu tư khai thác khoáng sản quan trọng