Căng thẳng trên biển Hoa Đông đã khiến Nhật Bản có kế hoạch tăng cường sức mạnh của quân đội bằng các loại vũ khí của Anh, nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Trung Quốc. Ngoài ra, những động thái gần đây của Triều Tiên cũng cung cấp cho Tokyo lý do để xem xét lại kho vũ khí của mình.

Căng thẳng biển Hoa Đông, Nhật quyết định mua sắm thêm vũ khí

Hàn Giang | 01/09/2016, 14:41

Căng thẳng trên biển Hoa Đông đã khiến Nhật Bản có kế hoạch tăng cường sức mạnh của quân đội bằng các loại vũ khí của Anh, nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Trung Quốc. Ngoài ra, những động thái gần đây của Triều Tiên cũng cung cấp cho Tokyo lý do để xem xét lại kho vũ khí của mình.

Theo hãng tin RT, những tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đang khiến Bộ Quốc phòng Nhật Bản xem xét kế hoạch tái vũ trang cho quân đội. Giới chức Nhật Bản cho biết nước này sẽ mua hàng loạt các loại vũ khí mới để cung cấp cho lực lượng vũ trang, chuẩn bị cho các cuộc đối đầu có thể xảy ra trong khu vực.

Trong số những thiết bị quân sự công nghệ cao được cung cấp bởi nhiều nước trên thế giới, Nhật Bản cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với xe thiết giáp tấn công đổ bộ 11 AAV7 do hãng BAE Systems của Anh sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cố gắng thuyết phục chính phủ chi khoảng 965 triệu USD cho kế hoạch mua một phi đội máy bay phản lực F-35 của Mỹ, cùng một số máy bay trực thăng Osprey V-22 và Chinook.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thảo luận về kế hoạch mua các tàu ngầm mới và một máy bay do thám không người lái Global Hawk, đang được không quân hoàng gia Anh (RAF) sử dụng trong các hoạt động quân sự.

Một số nhà phân tích cho rằng kế hoạch tái vũ trang của Nhật Bản bắt đầu từ những mâu thuẫn đang diễn ra giữa Tokyo với Bắc Kinh xung quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực. Tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động trong thời gian gần đây xung quanh quần đảo tranh chấp, bất chấp sự phản đối từ Tokyo.

Ngoài kế hoạch sử dụng các loại vũ khí của Anh để trang bị cho quân đội, Nhật Bản cũng muốn Anh tham gia vào chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ để kiềm chế một Trung Quốc đang trỗi dậy. Một nguồn tin bí mật tiết lộ rằng quân đội Anh đã liên kết với các đơn vị quân đội của Mỹ trên đảo Okinawa (Nhật Bản) và đang chuẩn bị cho các hoạt động trong khu vực.

John Ben, giáo sư sử học và chính sách đối ngoại tại Đại học King (London)cho rằng Anh đang chuẩn bị cho vai trò tương lai của mình ở châu Á bằng cách liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ trong các hoạt động. Trong khi đó, Nhật Bản cần sự tham gia của Anh để gia tăng sức mạnh trong liên minh giữa Washington với Tokyo, qua đó hạn chế sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc.

Mặc dù vậy sự hiện diện của quân đội Anh tại Nhật Bản rõ ràng sẽ đi ngược với một thỏa thuận quân sự quốc tế của Tokyo, trong đó hạn chế việc liên kết với các lực lượng vũ trang của nước thứ 3.

Hàn Giang (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căng thẳng biển Hoa Đông, Nhật quyết định mua sắm thêm vũ khí