Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây tuyên bố, các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Mỹ sẽ phải xin phép trước khi gặp gỡ giới chức địa phương hay thăm trường đại học nào, động thái mới nhất có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung trong bối cảnh quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục dấu hiệu đi xuống.

Căng thẳng leo thang, Mỹ hạn chế hoạt động của nhân viên ngoại giao Trung Quốc

Hoàng Vũ | 03/09/2020, 09:18

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây tuyên bố, các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Mỹ sẽ phải xin phép trước khi gặp gỡ giới chức địa phương hay thăm trường đại học nào, động thái mới nhất có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung trong bối cảnh quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục dấu hiệu đi xuống.

Theo báoSCMP, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2.9 công bố các quy định mới nhằm siết hoạt động của giới ngoại giao Trung Quốc trên đất Mỹ. Theo đó, giới ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ phải xin ý kiến Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi muốn gặp gỡ các quan chức địa phương hay thăm các trường đại học ở Mỹ. Bên cạnh đó, các phái bộ và nhân viên ngoại giao Trung Quốc cũng phải xin phép trước khi tổ chức sự kiện văn hóa có sự tham gia của hơn 50 người bên ngoài trụ sở các cơ quan đại diện của Bắc Kinh ở Mỹ.

“Những quy định mới đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc là phản ứng trực tiếp của Washington đối với việc Bắc Kinh áp đặt hạn chế thái quá đối với các nhà ngoại giao Mỹ khi họ cung cấp thêm tính minh bạch về hoạt động của chính phủ Trung Quốc. Nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc thường xuyên bị cản trở khi thi hành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ luôn đấu tranh cho sự đối xử công bằng đối với nhân viên ngoại giao của mình ở nước ngoài. Nếu Bắc Kinh loại bỏ các hạn chế áp đặt đối với các nhà ngoại giao Mỹ, chúng tôi sẵn sàng đáp lại thiện chí đó”, ông Pompeo nhấn mạnh trên Twitter hôm 2.9.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt quy định yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc phải thông báo cho cơ quan này về các cuộc gặp của họ với chính quyền địa phương hay các trường đại học ở Mỹ nhưng chưa phải xin phép. Ông Pompeo cho rằng điều này là không công bằng cho các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc.

"Các nhà chức trách Trung Quốc thực hiện một hệ thống các quy trình phê duyệt không rõ ràng được thiết kế để ngăn cản các nhà ngoại giao Mỹ tiến hành công việc thường xuyên và kết nối với người dân Trung Quốc. Các nỗ lực của các nhà ngoại giao Mỹtrong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, đảm bảo các cuộc họp chính thức và thăm khuôn viên trường đại học thường bị cản trở”, ông Pompeo nói thêm.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo đảm xác định chính xác tài khoản trên các mạng xã hội của đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc. Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao sẽ "hành động để giúp đảm bảo" rằng các tài khoản mạng xã hội gắn với đại sứ quán và lãnh sự quán của Trung Quốc được xác minh là tài khoản do quan chức thuộc Trung Quốc đăng ký.

Thông báo được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas hôm 25.7. Washington cáo buộc phái bộ ngoại giao Trung Quốc tại Houston hoạt động gián điệp và gian lận thị thực. Đáp trả, Trung Quốc đã đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô hôm 27.7.

Hoàng Vũ (theo SCMP)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căng thẳng leo thang, Mỹ hạn chế hoạt động của nhân viên ngoại giao Trung Quốc