Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo sắp diễn ra dông, lốc, sét, mưa lớn, gió giật mạnh tại khu vực Hà Nội.

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét tại Hà Nội sau chuỗi ngày nóng gắt

Tuyết Nhung | 04/06/2023, 21:50

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo sắp diễn ra dông, lốc, sét, mưa lớn, gió giật mạnh tại khu vực Hà Nội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và Bắc Kạn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu (Yên Bái); Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập (Phú Thọ); Bắc Mê, Xín Mần, Hoàng Su Phì (Hà Giang); Ngân Sơn, Na Rì (Bắc Kạn).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình (Cao Bằng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên một số quận/huyện phía Tây khu vực thành phố Hà Nội như: Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên.

Từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 4.6, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các quận, huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chính quyền và các cơ quan chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau; vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, mưa đá...

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Từ đêm 6 đến 8.6, miền Bắc tiếp tục mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to tập trung vào chiều tối và đêm. Từ đêm 8 đến 14.6, miền Bắc mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to.

Bài liên quan
TP.HCM: Thời tiết nắng nóng nên mức tiêu thụ điện tăng cao
Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, ngày 21.4, TP.HCM lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện. Lượng điện tiêu thụ toàn TP đạt 93,53 triệu kWh, cao hơn kỷ lục cũ là 90,69 triệu kWh vào ngày 14.5.2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo mưa dông, lốc, sét tại Hà Nội sau chuỗi ngày nóng gắt