Cảnh sát Đức tại Cologne đã bị tố phân biệt chủng tộc trong đêm giao thừa khi họ tạm giam khoảng 650 người đàn ông Bắc Phi với lý do "đặc điểm của họ cho thấy đây là tội phạm tiềm năng".

Cảnh sát Đức bị tố phân biệt chủng tộc trong đêm giao thừa

Hà Ngọc Bách | 02/01/2017, 08:03

Cảnh sát Đức tại Cologne đã bị tố phân biệt chủng tộc trong đêm giao thừa khi họ tạm giam khoảng 650 người đàn ông Bắc Phi với lý do "đặc điểm của họ cho thấy đây là tội phạm tiềm năng".

Cảnh sát trưởng Cologne đã phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với người Bắc Phi và cho rằng hành động của các thuộc cấptrong đêm giao thừa là để tránh lặp lại tình trạng tấn công tình dục hàng loạt hồi năm ngoái.

Những người đàn ông vừa bị bắt đã tụ tập tại gần ga xe lửa chính của thành phố vì vậy bị xem là đối tượng "phạm tội tiềm năng".

Cảnh sát mô tả những người bị bắt là "Nafris" (một thuật ngữ dung tục ám chỉ người Bắc Phi) đã khiến công dân mạng chỉ trích vì cho rằng nhiều người bị bắt khi đang đi một mình.

"Tôi bác bỏ những chỉ trích tiêu cực này. Mục đích hành động này của cảnh sátrõ ràng là để ngăn chặn các sự kiện tương tự như năm ngoái...", cảnh sát trưởng Juergen Mathies nói.

"Đặc điểm nhận dạng của họ thật sự giống với những kẻ tội phạm tiềm năng", ông Mathies cho biết lý do việc tạm giam và thẩm tra 650 người đàn ông.

Lực lượng cảnh sát thành phố Cologne trước đó được chỉ thị phải can thiệp sớm nhằm tránh để tái diễn tình trạng như năm ngoái. Trong năm 2015, 1.000 phụ nữ trong thành phố này đã viết đơn cho biết họ bị quấy rối tình dục và hành hung sau khiđón giao thừa.

Cảnh sát trưởng của thành phố khi đó là ông Wolfgang Albers đã bị sa thải vì cố gắng ém nhẹm thông tin về những vụ tấn công tình dục trong đêm giao thừa.

Các vụ quấy rối tình dục dẫn đến một phản ứng dữ dội trong công chúng Đức, phản đối chính sách mở cửa với người di cư của Thủ tướng Angela Merkel.

Thiên Hà (theo Independent)
Bài liên quan
Bộ Chính trị ra quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9.5.2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ Chính trị ra quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
32 phút trước Theo dòng thời sự
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9.5.2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát Đức bị tố phân biệt chủng tộc trong đêm giao thừa