Nhà kinh tế học David Card, Joshua Angrist và Guido Imbens đã giành giải Nobel kinh tế năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết hôm 11.10.

Card, Angrist và Imbens chia nhau 1,14 triệu USD khi giành giải Nobel Kinh tế 2021

Sơn Vân | 11/10/2021, 17:01

Nhà kinh tế học David Card, Joshua Angrist và Guido Imbens đã giành giải Nobel kinh tế năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết hôm 11.10.

Chính thức được gọi là Giải thưởng Sveriges Riksbank trong Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, đây là giải thưởng cuối cùng trong mùa Nobel năm nay và ba người chiến thắng chia sẻ tổng số tiền 10 triệu crown Thụy Điển (1,14 triệu USD).

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết David Card (sinh ra ở Canada) đã nhận một nửa giải thưởng "vì những đóng góp thực nghiệm của anh ấy cho ngành kinh tế lao động".

Joshua Angrist và Guido Imbens chia sẻ nửa giải thưởng kia "vì những đóng góp về phương pháp luận của họ trong việc phân tích các mối quan hệ giữa nguyên nhân và hệ quả trong lĩnh vực kinh tế".

chia-nhau-1-14-trieu-usd-khi-gianh-giai-1-14-trieu-usd.jpg
Quang cảnh bên ngoài của Viện Nobel Na Uy với tượng của Alfred Nobel, ở trung tâm thủ đô Oslo, Na Uy

Các giải thưởng danh giá về thành tựu khoa học, văn học, hòa bình được tạo ra và tài trợ theo ý muốn của Alfred Nobel - nhà phát minh thuốc nổ Thụy Điển và doanh nhân giàu có. Chúng đã được trao từ năm 1901, mặc dù Nobel Kinh tế - được tạo ra thông qua khoản quyên góp từ Ngân hàng Trung ương Thụy Điển nhân kỷ niệm 300 năm thành lập - là giải thưởng bổ sung sau đó và được trao lần đầu tiên vào năm 1969.

Trong khi giải thưởng Nobel Kinh tế có xu hướng bị lu mờ trước những người thường đã nổi tiếng giành được giải về hòa bình và văn học, người đoạt giải này vài năm qua là một số nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn, chẳng hạn như Friedrich August von Hayek (người Anh gốc Áo) và Milton Friedman (người Mỹ).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Card, Angrist và Imbens chia nhau 1,14 triệu USD khi giành giải Nobel Kinh tế 2021