Các bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc là đại lý cấp 1 - 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club đều khai nhận khi họ muốn làm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trên mạng, họ đều phải liên hệ với Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt).

'Cha đẻ' của game bài RikVip đang bỏ trốn có vai trò ra sao?

Thu Anh | 19/11/2018, 05:46

Các bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc là đại lý cấp 1 - 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club đều khai nhận khi họ muốn làm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trên mạng, họ đều phải liên hệ với Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt).

Trong những ngày xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỉ tại TAND tỉnh Phú Thọ, các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là đại lý cấp 1 - 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club đều khai nhận họ không biết đến Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cũng như các công ty CNC, VTC Online. Thay vào đó, các bị cáo đều khai nhận khi họ muốn làm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trên mạng, họ đều phải liên hệ với Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt).

Xuyên suốt 1 tuần xét hỏi các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ, vai trò của Hoàng Thành Trung (cựu Giám đốc Công ty Nam Việt) ngày càng được làm rõ do đây là mắt xích không thể thiếu trong việc vận hành game bài RikVip/Tip.Club.

Cụ thể, Hoàng Thành Trung sinh năm 1978, vốn là người của công ty VTC Intecom nên có mối quan hệ với Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online). Theo lời khai của Phan Sào Nam tại tòa, cuối năm 2014, Trung chủ động gặp Nambàn về việcphát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Trung đề nghị Namnếu được thìtìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyếnvì Trung còn đang làm trong Công ty VTC Intercom.Đó cũng là nguồn cơn dẫn đến việc Phan Sào Nam từng bước đưa người chị họ Đỗ Bích Thủy vào vòng lao lý khi Nam giới thiệu Trung với Thủy và đặt vấn đề về việc hợp tác giữa Công ty Nam Việt với VTC Online.

Phiên tòa được diễn ra tại sân trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ - Ảnh: M.Hùng

Tại tòa, bị cáo Đỗ Bích Thủy khai nhận đã bổ nhiệmHoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc công ty Nam Việt, thay mặt Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội. Thủy đồng ý cho Nam mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Đồng thời giao cho Hoàng Thành Trung tuyển nhân sự, đăng ký tên miền RikVip.vn.

Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc, như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Sâm Lốc, Tiến lên miền Bắc..., sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip .

Theo cáo trạng, sau khi game bài Rikvip đi vào vận hành, Hoàng Thành Trung trực tiếp thực hiện đối soát và gửi Biên bản cho Đỗ Bích Thủy ký đối soát từ tháng 4.2015 đến tháng 6.2015; còn từ tháng 7.2015 đến tháng 8.2016, Hoàng Thành Trung trực tiếp ký đối soát.

Để tăng cường phát triển game bài Rikvip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Hoàng Thành Trung trực tiếp xây dựng 02 “đại lý tổng” với tài khoản là “Skyline” và “Worlbank69”, cùng25“đại lý cấp 1”, qua đó phát triển mạng lưới5.877“đại lý cấp 2” tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc; tạo điều kiện cho các đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.

Để quản lý các “đại lý cấp 1”, Hoàng Thành Trung chỉ đạo lập trình xây dựng chương trình quản lý đại lý (Tool Rik); chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ “đại lý cấp 1” đăng ký và sử dụng tài khoản chương trình quản lý đại lý; thao tác mua, bán Rik giữa “đại lý cấp 1” với đại lý tổng. Cũng chính Hoàng Thành Trung là người có ý tưởng xây dựng hệ thống phần mềm sinh thẻ và gạch thẻ có tên là Gocoin, mục đích sử dụng thanh toán cho cổng game Rikvip.

Phan Sào Nam kêu gọi đồng phạm sớm quay về đầu thú - Ảnh chụp màn hình

Sau khi xây dựng hệ thống, Trung bàn bạc với Nam để Công ty VTC Online ký hợp đồng với các công ty phân phối là: Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel, Công ty cổ phần công nghệ ViMo, Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến; Công ty cổ phần phân phối Alego.

Trung chỉ đạo Phạm Trọng Tài - Trưởng phòng Mobi, thường xuyên thực hiện tối ưu hóa các ứng dụng Rikvip; Tip.club; 23Zdo; Zon để các game này chạy đỡ tốn tài nguyên như Ram, Chip và đỡ tốn pin hơn, giúp ứng dụng chơi mượt mà, giảm giật; tạo bộ cài cho các ứng dụng Rikvip; tip.club; 23Zdo; Zon; Tipplus; 23Zdo plus; Zon plus… Để theo dõi, phân chia doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam trực tiếp tổng hợp số liệu tổng doanh thu game Tip.Club từ trang web do Hoàng Thành Trung cung cấp kết nối đến cơ sở dữ liệu cổng game bài Tip.Club.

Có thể nói, mọi hoạt động trong đường dây đánh bạc trực tuyến đều có bóng dáng của Hoàng Thành Trung. Hiện đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra truy nã do đã bỏ trốn ra nước ngoài. Trong phiên xử ngày 17.11, bị cáo Phan Sào Nam cũng đã kêu gọi đồng phạm sớm quay về đầu thú, phối hợp với cơ quan điều tra.

Nhã Thanh

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Phan Sào Nam đã nộp lại hơn 1.300 tỉ đồng

Tin tưởng công ty ‘bình phong’, Phan Sào Nam tự tin ký HĐ phát hành game

Chị họ Phan Sào Nam rưng rưng nhận sai phạm nhưng không trách em trai​
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Cha đẻ' của game bài RikVip đang bỏ trốn có vai trò ra sao?