Sau hơn 5 tháng bị Công an tỉnh An Giang truy nã, Tý bị bắt giữ tại TP.HCM. Trước đó, Tý còn mang bản án tù với cùng tội danh, nhưng được bảo lãnh tại ngoại.

Đang mang bản án, lại vi phạm cùng tội danh

Duy Khang | 18/11/2018, 17:19

Sau hơn 5 tháng bị Công an tỉnh An Giang truy nã, Tý bị bắt giữ tại TP.HCM. Trước đó, Tý còn mang bản án tù với cùng tội danh, nhưng được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 18.11, Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh An Giang) đã di lý Nguyễn Thành Tý (35 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang) từ TP.HCM về TP.Long Xuyên (An Giang) để điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngày 11.6, Công an tỉnh An Giang ra lệnh truy nã Tý. Sau hơn 5 tháng lần theo dấu vết, khoảng 2 giờ ngày 18.11, công an bắt được Tý khi anh ta trốn tại P.Thới An, Q.12, TP.HCM.

Ngoài vụ án khiến Tý bị truy nã, Tý còn đang mang bản án 42 tháng tù cũng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, do TAND TP.Mỹ Tho tuyên ngày 3.8.2017. Do được gia đình bảo lãnh tại ngoại nên Tý không chấp hành án và tiếp tục vi phạm pháp luật tại tỉnh An Giang.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đang mang bản án, lại vi phạm cùng tội danh