Trong 9 tháng đầu năm 2024, TP.HCM đã tiếp nhận 1.314 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác.
Sự kiện

Cha mẹ để con ra đường ăn xin có bị xử lý?

Hồ Quang 17/10/2024 20:30

Trong 9 tháng đầu năm 2024, TP.HCM đã tiếp nhận 1.314 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 17.10, ông Nguyễn Tăng Minh – Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.HCM, cho biết hiện nay do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người dân chưa có công ăn việc làm ổn định, hoặc với nhiều hoàn cảnh, điều kiện khó khăn khác nhau tại nhiều địa phương đến TP.HCM để kiếm sống, xin ăn tại một số địa bàn, đặc biệt khu vực gần các cơ sở tôn giáo, bến xe, cơ sở kinh doanh xăng - dầu, chợ truyền thống ...

cha-me-de-con-ra-duong-an-xin-co-bi-xu-ly-hinh-anh.png
Trẻ ăn xin tại một tuyến đường trên địa bàn TP.HCM- Ảnh: minh họa

Tuy nhiên, các đối tượng này có hành vi đối phó với lực lượng chức năng như: giả dạng bán vé số, tăm bông, bút bi, kẹo cao su... đặt ra nhiều thách thức cho các địa phương trong công tác xử lý.

“Trong 9 tháng đầu năm 2024, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tiếp nhận 1.314 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác do các tổ công tác quận, huyện, phường, xã, thị trấn bàn giao”, ông Minh cho biết.

Theo ông Minh, việc cha mẹ ruột để các trẻ ra đường ăn xin trên là vi phạm quyền trẻ em, tùy theo mức độ hành vi vi phạm mà người thực hiện hành vi vi phạm bị xem xét xử lý.

Theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em thì việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của cha, mẹ, các thành viên trong gia đình phải chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; giáo dục trẻ em; bảo vệ an toàn cho trẻ em; tạo điều kiện để trẻ em được học tập, tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động xã hội phù họp; hướng dẫn trẻ em tiếp cận nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và mức độ trưởng thành của trẻ em

Trường hợp vi phạm quyền trẻ em sẽ được xem xét xử lý theo quy định tùy vào mức độ hành vi vi phạm mà người thực hiện hành vi vi phạm bị xem xét xử lý trách nhiệm hành chính theo khoản 2, điểm a khoản 5 Điều 23 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định; phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng và nộp lại số lợi bất hợp pháp khi có hành vi ép buộc trẻ em đi xin ăn, sử dụng trẻ em để xin ăn hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước tình hình trên, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết trong thời gian tới các địa phương quản lý địa bàn phát hiện và tập trung người lang thang, xin ăn đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để quản lý, trong thời gian xác minh đưa về nơi cư trú để phòng ngừa, tái diễn tình trạng người lang thang, xin ăn. Các quận, huyện cần có những chính sách chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn tìm việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

“Chúng tôi có chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội. Do đó trong thời gian tới, Sở LĐ-TB-XH sẽ phối với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trên theo quy định”, ông Minh nhấn mạnh.

Bài liên quan
Bất lực với trẻ ăn xin bập bẹ tiếng Việt bủa vây Sài Gòn
Đi dọc QL1A hướng từ TPHCM đi Long An, vừa qua khu vực cầu Bên Lức, không khó để nhận thấy mỗi ngã tư đều có từ 6-7 đứa trẻ ăn xin. Theo người dân trong khu vục, thực trạng này đã 2 năm nay, nhưng không thấy ai xứ lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mặt trận phải là nơi gặp gỡ, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng, đối thoại dân chủ, cởi mở
8 giờ trước Sự kiện
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã khai mạc trọng thể sáng 17.10 tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng. Một Thế Giới xin trân trọng giới thiệu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cha mẹ để con ra đường ăn xin có bị xử lý?