Các nhóm tội phạm có tổ chức nhiều khả năng sẽ sản xuất vắc xin COVID-19 giả hòng trục lợi từ nhu cầu khổng lồ hiện tại. Chúng cũng có thể chiếm đoạt vài lô vắc xin rồi bán lại.

Châu Âu cảnh báo vắc xin COVID-19 giả

Cẩm Bình | 07/12/2020, 10:40

Các nhóm tội phạm có tổ chức nhiều khả năng sẽ sản xuất vắc xin COVID-19 giả hòng trục lợi từ nhu cầu khổng lồ hiện tại. Chúng cũng có thể chiếm đoạt vài lô vắc xin rồi bán lại.

Đây là cảnh báo do Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đưa ra. Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) cùng lực lượng cảnh sát một số quốc gia cũng khuyến cáo tương tự, đồng thời đảm bảo sẽ theo dõi chặt chẽ đường dây vắc xin giả.

Cơ quan Đăng ký sản phẩm y tế Ireland (HPRA) kêu gọi bất cứ ai có thông tin về việc cung cấp, quảng cáo hay sản xuất trái phép vắc xin, thuốc, thiết bị y tế liên quan đến COVID-19 lập tức trình báo.

Trong tháng 11, lần lượt Pfizer và Moderna tuyên bố hiệu quả vắc xin họ phát triển đạt trên 94%, AstraZeneca cũng thông báo sản phẩm của họ có hiệu quả trung bình 70%. Ngay sau đó trên mạng lập tức xuất hiện hàng loạt quảng cáo mạo danh các hãng dược.

Theo Europol: “Một khi vắc xin hợp pháp được tung ra thị trường, vắc xin giả mạo chắc chắc sẽ phát tán nhanh chóng”.

vaccine.jpg
Nguy cơ vắc xin COVID-19 giả xuất hiện khi vắc xin thật sắp được phân phối - Ảnh: Reuters

Anh là quốc gia đầu tiên phê duyệt sử dụng vắc xin của Pfizer. Giới chức đảo quốc sương mù lên kế hoạch phân phối sản phẩm kể từ tuần này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
một giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Châu Âu cảnh báo vắc xin COVID-19 giả