Theo bài báo công bố trên tạp chí khoa học Nature Biomedical Engineering, các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Massachusetts MIT(Mỹ) đã chế tạo được pin an toàn, có thể ăn được và là một bước tiến mới trong sự phát triển của các thiết bị điện tử, được sử dụng vào mục đích chẩn đoán và điều trị trong y học hiện đại như nội soi.

Chế tạo pin ăn được để chạy các thiết bị y tế trong cơ thể

Vũ Trung Hương | 14/02/2017, 11:32

Theo bài báo công bố trên tạp chí khoa học Nature Biomedical Engineering, các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Massachusetts MIT(Mỹ) đã chế tạo được pin an toàn, có thể ăn được và là một bước tiến mới trong sự phát triển của các thiết bị điện tử, được sử dụng vào mục đích chẩn đoán và điều trị trong y học hiện đại như nội soi.

Pin được cung cấp năng lượng từ dịch vị dạ dày và hoàn toàn an toàn. Các tác giả của công trình nghiên cứu, Giovanni Traverso và Robert Langer, đã tạo ra được trước đó một hệ thống, nếu nuốt vào trong dạ dày, sẽ bung ra như một ngôi sao và cung cấp các loại thuốc cho cơ thể trong một vài tuần. Một sáng chế nữacủa họ là các viên nang cảm biến có kích thước của một viên thuốc,từ bên trong cơ thể giúp kiểm soát nhịp tim, nhiệt độ và hơi thở.

Hệ thống này được thiết kế cho những bệnh nhân bị chấn thương và các bệnh mạn tính, khi cần thiết phải liên tục theo dõi bệnh tiến triển, cũng như cho các vận động viên và binh sĩ trên chiến trường. Các thiết bị điện tử như vậy phải được cung cấp năng lượng từ nơi nào đó, nhưng pin điện tử thông thường không chỉ hao mòntheo thời gian, mà còn có thể giải phóng các chất độc hại cho cơ thể. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã phát triển một loại pin, có nguồn cung cấp năng lượng từ dịch dạ dày.

Trong khi đó, các nhà khoa học từ Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) cũng đạt được những thành tựu tương tự theo hướng nghiên cứu này. Họ tạo ra các thiết bị "điện tử ăn được", dựa trên các điện cực melanin. Pin phân hủy sinh học được đặt trong một vỏ gelatin, intrên máy in 3D. Những viên nang như vậy có thể đảm bảo việc cung cấp và kích hoạt các thiết bị y tế. Sau khi các viên nang được nuốt, pin bên trong nó tiếp xúc với các ion trong thực quản của bệnh nhân, tạo ra một dòng điện, nhờ vậy mà pintiếp tục hoạt động như nguồn nuôi các thiết bị y tế.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chế tạo pin ăn được để chạy các thiết bị y tế trong cơ thể