Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận 4.192 người chết vì dịch COVID-19, nâng số ca tử vong tại nước này lên 238.283 người.

Chết vì COVID-19 ở Ấn Độ lần đầu tiên vượt mốc 4.000 người một ngày

Đan Thuỳ | 08/05/2021, 10:00

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận 4.192 người chết vì dịch COVID-19, nâng số ca tử vong tại nước này lên 238.283 người.

Ngày 7.5, số người chết do COVID-19 tại Ấn Độ lần đầu vượt mốc 4.000 người trong một ngày. Ấn Độ là quốc gia thứ 3, sau Mỹ và Brazil vượt qua con số khủng khiếp này. Nước này cũng ghi nhận thêm 414.188 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ, con số cao chưa từng thấy trên toàn cầu.

Thủ đô New Delhi và các bang Maharashtra, Madhya Pradesh và Telangana đang ghi nhận số người chết vì COVID-19 rất cao. Trong khi đó các chuyên gia y tế tin rằng con số thực tế cao gấp 5 đến 10 lần so với báo cáo.

nhung-hinh-anh-tham-khoc-vi-covid-19-o-an-do.jpg
Số người chết do dịch COVID-19 tại Ấn Độ đã cán mốc con số kinh hoàng - Ảnh: Internet

Nhiều tuần qua, số ca mắc mới tại Ấn Độ không ngừng gia tăng. Nước này ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày, trong khi các bệnh viện thiếu oxy trầm trọng và hàng nghìn ca tử vong.

Ấn Độ đã có hành động chậm trễ trong việc dập tắt làn sóng thứ COVID-12. Bất chấp các ca nhiễm tăng qua, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi vẫn cho phép tụ tập đông người để vận động tranh cử hay cho phép lễ hội tôn giáo thu hút hàng triệu người tham gia.

Thủ lĩnh phe đối lập của Ấn Độ Raul Gandhi đã cảnh báo rằng nếu làn sóng COVID-19 thứ hai ở nước này không được kiểm soát sớm, cả thế sẽ bị đe dọa.

1-1619317325340.jpeg

Trong một bức thư, ông Gandhi cầu khẩn Thủ tướng Narendra Modi gia hạn việc đóng cửa đất nước, đẩy nhanh chương trình tiêm chủng trên toàn quốc và theo dõi virus cũng như các đột biến của chúng một cách khoa học, theo Reuters.

Ông Gandhi tin rằng Ấn Độ, với tư cách là quốc gia đông dân thứ hai thế giới, có trách nhiệm ngăn chặn sự “bùng nổ” của COVID-19 trong nước để bảo vệ “một thế giới toàn cầu hóa và kết nối với nhau”.

“Cứ 6 người trên thế giới, thì có một người sinh sống tại Ấn Độ. Đại dịch đã chứng minh rằng quy mô, sự đa dạng di truyền và sự phức tạp của chúng ta khiến Ấn Độ trở thành mảnh đất màu mỡ cho virus nhanh chóng sản sinh ra đột biến, hình thành nên các biến chủng dễ lây lan và nguy hiểm hơn”, ông Gandhi viết.

Biến thể B.1.617 của Ấn Độ được cho là có khả năng lây nhiễm cao và đã lan sang hàng chục nước khác. Điều này đã khiến nhiều quốc gia buộc cắt giảm hoặc hạn chế di chuyển từ Ấn Độ vào nước họ.

Chính phủ Anh cho biết máy bay chở hàng lớn nhất thế giới rời Belfast, Bắc Ireland (Vương quốc Anh) hôm 7.5 đã mang theo 3 máy tạo oxy 18 tấn và 1.000 máy thở để viện trợ cho Ấn Độ.

Cơ quan tài trợ chuyến bay tiếp tế này, Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) cho biết nhiều nhân viên sân bay đã làm việc suốt đêm để đưa các thiết bị này lên chuyến bay Antonov 124.

Sau khi hạ cánh ở thủ đô New Delhi vào, Hội Chữ thập đỏ Ấn Độ sẽ giúp chuyển các trang thiết bị đến bệnh viện.

Các máy tạo oxy do Anh viện trợ có khả năng cung cấp 500 lít oxy mỗi phút, đủ cho 50 người sử dụng cùng một lúc. Trước đó, 200 máy thở và 495 máy tạo oxy được gửi từ Anh đến Ấn Độ vào tháng 4 cũng do FCDO tài trợ. 

Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội (DHSC) cùng dịch vụ y tế của Bắc Ireland cung cấp thêm 1.000 máy thở khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chết vì COVID-19 ở Ấn Độ lần đầu tiên vượt mốc 4.000 người một ngày