Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc chưa lắng dịu, giới chức Ấn Độ cho phép lực lượng quốc phòng tăng cường dự trữ vũ khí cùng đạn dược đủ cho cuộc chiến kéo dài 15 ngày.

Chi 700 triệu USD mua vũ khí, Ấn Độ chuẩn bị cho tình huống chiến tranh với Trung Quốc

Cẩm Bình | 15/12/2020, 07:00

Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc chưa lắng dịu, giới chức Ấn Độ cho phép lực lượng quốc phòng tăng cường dự trữ vũ khí cùng đạn dược đủ cho cuộc chiến kéo dài 15 ngày.

Lực lượng quốc phòng dự tính chi gần 700 triệu USD mua vũ khí từ đối tác trong nước lẫn nước ngoài. Mức dự trữ mới đủ khả năng phục vụ cho tình huống phải triển khai tác chiến ở cả hai mặt trận, chống lại Trung Quốc và Pakistan.

india.jpg
Ấn Độ vẫn luôn đề phòng Trung Quốc - Ảnh: NDTV

Nhiều năm trước, lực lượng quốc phòng được cho phép dự trữ vũ khí cùng đạn dược đủ cho 40 ngày giao chiến, sau đó giảm xuống 10 ngày vì tình hình thay đổi.

Sau vụ tấn công liều chết căn cứ quân sự tại thị trấn Uri (khu vực Kashmir) năm 2016, giới chức Ấn Độ nhận ra kho dự trữ ở mức quá thấp. Bộ Quốc phòng nước này lập tức tăng số tiền cấp cho lục quân, không quân lẫn hải quân.

Ba quân chủng cũng được trao quyền hạn mua khẩn cấp khí tài trên 40 triệu USD nếu cần thiết. Họ đã sắm sửa không ít hệ thống vũ khí để hỗ trợ lực lượng thực địa.

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn tại vùng Đông Ladakh bùng nổ từ giữa năm 2020. Binh sĩ Trung Quốc từng nhiều lần cố xâm phạm nhiều địa điểm hòng làm thay đổi hiện trạng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chi 700 triệu USD mua vũ khí, Ấn Độ chuẩn bị cho tình huống chiến tranh với Trung Quốc