Một lao động nhập cư người Philippines phải nộp phạt 100.000 Tân Đài tệ (hơn 3.500 USD) vì rời khỏi phòng cách ly của mình trong vỏn vẹn 8 giây.

Đài Loan: Một lao động nhập cư bị phạt hơn 3.500 USD vì rời nơi cách ly 8 giây

Cẩm Bình | 14/12/2020, 08:37

Một lao động nhập cư người Philippines phải nộp phạt 100.000 Tân Đài tệ (hơn 3.500 USD) vì rời khỏi phòng cách ly của mình trong vỏn vẹn 8 giây.

Địa điểm cách ly là khách sạn ở thành phố Cao Hùng, lao động nhập cư bị phạt chỉ đi ra để một vật ngoài cửa phòng người bạn đang cùng thực hiện cách ly. Nhân viên khách sạn báo cơ quan chức năng sau khi phát hiện vụ việc qua máy quay an ninh.

skynews-taiwan-coronavirus_5205158.jpg
Đài Loan chống dịch rất nghiêm túc - Ảnh: Sky News

Vụ việc cho thấy thái độ chống dịch COVID-19 nghiêm túc của Đài Loan. Ngay từ lúc dịch bệnh bùng phát, hòn đảo tự trị đã rất nhanh chóng áp đặt biện pháp kiểm soát và cách ly bắt buộc với tất cả đối tượng nhập cảnh, đồng thời yêu cầu mọi người đeo khẩu trang.

Thời gian qua Đài Loan ghi nhận số ca nhiễm là người nhập cảnh tăng cao, vì vậy giới chức y tế phải xử lý mạnh tay trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

Thành phố Cao Hùng có 56 khách sạn là điểm cách ly bắt buộc cho khách nước ngoài. Người vi phạm quy định có thể bị phạt từ 100.000 đến 1.000.000 Tân Đài tệ (3.500 - 35.000 USD).

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan: Một lao động nhập cư bị phạt hơn 3.500 USD vì rời nơi cách ly 8 giây