Sự kiện ngày 10.12 của Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Trung Quốc có sự góp mặt của Phó chủ tịch quốc hội Trung Quốc Vương Thần.

Trung Quốc cử người bị Mỹ trừng phạt dự sự kiện AmCham

Cẩm Bình | 12/12/2020, 15:48

Sự kiện ngày 10.12 của Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Trung Quốc có sự góp mặt của Phó chủ tịch quốc hội Trung Quốc Vương Thần.

Ông Vương nằm trong danh sách 14 nhân vật trong quốc hội Trung Quốc bị chính quyền Washington áp đặt trừng phạt đầu tuần qua vì đàn áp tự do tại Hồng Kông.

Những năm trước, Trung Quốc thường cử nhân vật hoạt động trong lĩnh vực kinh tế dự sự kiện AmCham – chẳng hạn năm 2019 là Phó thủ tướng Hồ Xuân Hoa. Phó chủ tịch quốc hội Vương Thần lâu nay chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực tuyên truyền, từng làm Tổng biên tập Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc).

Chủ tịch AmCham Trung Quốc Greg Gilligan phát biểu về thông tin trên: “Diễn biến (trừng phạt) tuần qua liên quan đến chính trị. Chúng tôi là tổ chức độc lập, thay mặt doanh nghiệp làm cầu nối thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc từ chối bình luận. Cơ quan này không cử đại diện tham gia vì yêu cầu xét nghiệm COVID-19 vào phút chót.

afce35da-3b67-11eb-9b80-f4f1a4017c77_image_hires_172453.jpg
Ông Vương là 1 trong 2 ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc bị chính quyền Washington trừng phạt vài tháng qua - Ảnh: SCMP

Tại sự kiện 10.12, ông Vương cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và đối xử bình đẳng với doanh nghiệp nước ngoài, mong AmCham tích cực tạo điều kiện cho Mỹ - Trung tái khởi động đối thoại, xây dựng lại niềm tin.

Trang Bloomberg nhận xét cử người bị Mỹ trừng phạt dự sự kiện AmCham là một động thái khiêu khích, có thể làm dấy lên chỉ trích cộng đồng doanh nghiệp Mỹ không biết bảo vệ lợi ích quốc gia mình khi hoạt động ở thị trường Trung Quốc.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cử người bị Mỹ trừng phạt dự sự kiện AmCham