Chiều 2.11 ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga và Mỹ được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.192 bệnh nhân.

Chiều 2.11, thêm 12 ca mắc mới COVID-19 là người trở về từ Nga và Mỹ

02/11/2020, 18:20

Chiều 2.11 ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga và Mỹ được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.192 bệnh nhân.

Bản tin 18 giờ ngày 2.11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga và Mỹ được cách ly ngay, trong đó riêng chuyến bay từ Nga về có 10 ca mắc. Việt Nam hiện có 1.192 bệnh nhân.

Tính đến 18 giờ ngày 2.11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay là 551 ca.


Thông tin 12 ca mắc mới (BN1181-1192) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Cụ thể:

- CA BỆNH 1181 (BN1181): Bệnh nhân nam, 38 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

 - CA BỆNH 1182 (BN1182): Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

 - CA BỆNH 1183 (BN1183): Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 31.10.2020, BN1181-1183 từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn bộ binh 126, tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 01.11.2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 1184 (BN1184): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, là du học sinh, ở tại Quận 11, TP.HCM.

 - CA BỆNH 1185 (BN1185): Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, công dân Việt Nam ở tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 29.10.2020, BN1184-1185 từ Mỹ trên chuyến bay NH7, quá cảnh tại Sân bay Narita, Nhật Bản, sau đó nhập cảnh Sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa vào ngày 30.10.2020 trên chuyến bay VN5311, được cách ly tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 02.11.2020 tại Viện Pasteur Nha Trang dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 1186 (BN1186): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam ở tại thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- CA BỆNH 1187 (BN1187): Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH 1188 (BN1188): Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

 - CA BỆNH 1189 (BN1189): Bệnh nhân nữ, 2 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

 - CA BỆNH 1190 (BN1190): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam ở tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 1191 (BN1191): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

 - CA BỆNH 1192 (BN1192): Bệnh nhân nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam ở tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 31.10.2020, BN1186-1192 từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 814 tỉnh Hòa Bình ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 02.11.2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.775, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 174; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.327; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.274.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN1095, BN1111

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.065 bệnh nhân/1.192 bệnh nhân COVID-19.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2: 9 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 7 ca; số ca âm tính lần 3: 6 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Báo cáo của Bộ Y tế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều ngay 2.11 cho biết, số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trên thế giới sắp đạt mốc 47 triệu người, trong đó có 1,2 triệu người tử vong. Mỹ là quốc gia có số người mắc COVID-19 cao nhất với 9,4 triệu người, hơn 236 ca tử vong. Số lượng người mắc vẫn tiếp tục gia tăng nhanh, chỉ trong 2 tuần qua đã tăng 10% số ca mắc.

Châu Âu hiện đang là tâm dịch của COVID-19 với tốc độ lây lan nhanh khó kiểm soát, đặc biệt khi khu vực này bước vào mùa Đông. Nhiều nước châu Âu tái phong tỏa toàn quốc bao gồm lệnh giới nghiêm vào ban đêm và yêu cầu đóng cửa toàn bộ các quán cà phê, nhà hàng, quán bar.

Ở trong nước, chúng ta đã trải qua 60 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, chuyên gia về nước (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế) và số lượng ca mắc trên thế giới liên tục gia tăng. Ngoài ra, thời gian tới là mùa Đông, Xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan.

Theo SKĐS
Copy Link
Bài liên quan
Chuyên gia Hàn Quốc mắc COVID-19 đến rất nhiều nơi tại TP.HCM
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM xác định, chuyên gia người Hàn Quốc mắc COVID-19 vừa được phát hiện khi đến Nhật đã đến nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người tại TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiều 2.11, thêm 12 ca mắc mới COVID-19 là người trở về từ Nga và Mỹ