Trong kỳ điều chỉnh chiều mai (1.3), giá xăng có thể được điều chỉnh tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới.

Chiều mai, giá xăng có tiếp tục tăng?

Tuyết Nhung | 28/02/2022, 08:11

Trong kỳ điều chỉnh chiều mai (1.3), giá xăng có thể được điều chỉnh tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới.

Chiều mai (1.3) là đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày/lần. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 24.2 tăng nhẹ so với kỳ trước. Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 ở mức 110,53 USD/thùng, giá xăng RON 95 ở mức 113,36 USD/thùng.

xang-3-15270466.jpg
Giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai (28.2) - Ảnh: Internet

Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo trong kỳ điều chỉnh này, nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn thì giá xăng dầu có thể tăng từ 150 - 300 đồng/lít. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022.

Những diễn biến xoay quanh cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn đang tác động đến thị trường xăng dầu thế giới. Giá dầu Brent sáng nay 28.2 đã tăng vọt gần 7 USD, được giao dịch ở mức 104,05 USD/thùng. Giá dầu được dự báo tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần và có thể chinh phục những đỉnh cao mới.

Hiện giá xăng E5 RON 92 không quá 25.532 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 26.287 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.801 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.509 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.932 đồng/kg.

Bộ Tài chính mới đây đã công khai số dư của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 4/2021. Theo đó, Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý 4/2021 (đến hết ngày 31.12.2021) là hơn 898 tỉ đồng, nhưng có hơn 10 doanh nghiệp âm quỹ. Thậm chí, một số doanh nghiệp âm quỹ lớn như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm nặng nhất với 815,33 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) âm 110 tỉ đồng.

Trước sự leo thang của giá dầu thế giới và sự thiếu ổn định tạm thời của nguồn cung xăng dầu trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng thiết yếu này.

Bài liên quan
Hậu Giang: Nhiều cửa hàng xăng dầu bị lập biên bản vì đóng cửa, ngừng kinh doanh
Trong tuần qua, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị lập biên bản vì đóng cửa, ngừng kinh doanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiều mai, giá xăng có tiếp tục tăng?