Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước sẽ lần đầu tiên giảm sau 4 lần tăng liên tiếp.

Chiều nay giá xăng sẽ giảm?

Tuyết Nhung | 21/11/2022, 10:17

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước sẽ lần đầu tiên giảm sau 4 lần tăng liên tiếp.

6705adab-5b0a-40c9-b2d9-1288d0bf1bc3.jpeg

Chiều nay (21.11), giá xăng trong nước sẽ bước vào kỳ điều chỉnh theo chu kỳ 10 ngày/lần. Dù mức giá xăng nhập giảm nhẹ so với kỳ điều chỉnh trước, nhưng trước việc các đơn vị kinh doanh xăng dầu vẫn trong tình trạng hoạt động kinh doanh không đủ bù đắp chi phí, trong khi lãi suất vẫn có xu hướng tăng liên tục, thì khả năng giá xăng sẽ giảm nhẹ.

Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này tăng, giảm trái chiều so với kỳ tính giá trước đó (ngày 11.11).

Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5) tại Singapore cập nhật từ ngày 11-17.11 là 95,46 USD/thùng, giá xăng RON 95 là 101,38 USD/thùng. Trong khi bình quân giá xăng RON 92 tại thị trường Singapore ở chu kỳ trước là 95,54 USD/thùng, giá xăng RON 95 là 101,2 USD/thùng.

Như vậy, so với chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON 92 ở chu kỳ này giảm không đáng kể, với 0,08 USD/thùng, còn bình quân giá xăng RON 95 tăng chỉ 0,18 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương chiều nay. Dự kiến, giá sẽ giảm nhẹ với xăng giảm 100-300 đồng/lít, dầu giảm dao động trong khoảng 100-500 đồng/lít (kg). Nếu cơ quan quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá, giá xăng dầu có thể giữ nguyên.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 30 lần điều chỉnh, trong đó 16 lần tăng, 12 lần giảm, và 1 lần giữ nguyên.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng sẽ lần đầu tiên giảm sau 4 lần tăng liên tiếp.

Bài liên quan
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói về cung ứng xăng dầu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, nguồn cung xăng dầu không thiếu nhưng trên thực tế vẫn bị đứt gãy ở 1 số phân khúc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiều nay giá xăng sẽ giảm?