Nam Phi và nhiều quốc gia đang nổi lên để chống lại bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước rằng Haiti, El Salvador và các quốc gia châu Phi là 'những quốc gia cặn bã' (shithole countries).

Chính phủ Nam Phi giận dữ vì ông Trump chế nhạo châu Phi

Hà Ngọc Bách | 16/01/2018, 07:03

Nam Phi và nhiều quốc gia đang nổi lên để chống lại bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước rằng Haiti, El Salvador và các quốc gia châu Phi là 'những quốc gia cặn bã' (shithole countries).

Chính phủ Nam Phi ngày 15.1 đã mở một phiên họp với sự tham gia của Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Jessye Lapenn như là một phần của những hành động phản đối chống lại ông Trump.

Phía Mỹ từ chối thừa nhận rằng ông Trump đã dùng từ miệt thị để nói về các quốc gia châu Phi, nhưng cho hay lời nói của ông Trump "dứt khoát chỉ đề cập tới Haiti".

Ông Trump trong một bài đăng trên Twitter cá nhân hôm 12.1 cũng từ chối thừa nhận rằng mình đã dùng từ "shithole" để nhận xét về các quốc gia châu Phi nhưng thừa nhận rằng ông có dùng ngôn từ hơi "cứng rắn" trong các cuộc đàm phán về luật nhập cư. Rất ít đảng viên đảng Cộng hòa có mặt trong cuộc họp với ông Trump lên án ngôn từ của ông, nhưng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard J. Durbin đã chỉ trích rằng lời của tổng thống Mỹ là sai trái và ông Trump đã "thốt ra những lời căm ghét, miệt thịvà phân biệt chủng tộc".

Ông Trump ngược lại hôm 14.1 chỉ trích đảng Dân chủ vì họ cố tình phá hoại thỏa thuận đàm phán giữa hai đảng xung quanh vấn đề số phận của hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp tới Mỹ. Tổng thống Mỹ nói rằng ông "không phải là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc" và nhận mình là "người có tính phân biệt chủng tộc thấp nhất".

Nam Phi khẳng định họ hy vọng rằng Đại sứ Mỹ Lapenn có thể giải thích tuyên bố của của ông Trump và giải thích lý do vì sao các nước châu Phi, Haiti và El Salvador lại trở thành những cộng đồng không được hoan nghênh tại Mỹ.

"Quan hệ giữa Nam Phi và Mỹ cũng như tất cả các nước châu Phi còn lại với Mỹ phải dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau", tuyên bố của chính phủ Nam Phi khẳng định.

Ái Vi (theo Washington Post)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính phủ Nam Phi giận dữ vì ông Trump chế nhạo châu Phi