Nhiều thị trường là bạn hàng lớn cả về xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam đang có dấu hiệu giảm giao dịch, chậm tăng trưởng nên thời gian qua, đại diện nhiều hiệp hội, ngành hàng xuất khẩu đã nêu lên các khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị để Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan, Chính phủ... cùng hỗ trợ tháo gỡ cho hoạt động xuất khẩu.

Chịu áp lực từ nhiều phía, các doanh nghiệp xuất khẩu kêu cứu

tuyetnhung | 21/07/2016, 05:38

Nhiều thị trường là bạn hàng lớn cả về xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam đang có dấu hiệu giảm giao dịch, chậm tăng trưởng nên thời gian qua, đại diện nhiều hiệp hội, ngành hàng xuất khẩu đã nêu lên các khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị để Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan, Chính phủ... cùng hỗ trợ tháo gỡ cho hoạt động xuất khẩu.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương tại Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các tháng cuối năm 2016” diễn ra ngày 20.7, nền kinh tế toàn cầu nửa đầu năm 2016 đangphục hồi chậm và chưa vững chắc, nhiều nền kinh tế chủ chốt trên thế giới tiếp tục gặp khó khăn. Trong đó, nhiều thị trường là bạn hàng lớn cả về xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam đang có dấu hiệu giảm giao dịch hoặc chậm tăng trưởng.

Đáng chú ý, nhập khẩu của khu vực Eurozone giảm 3%; Nhật Bản giảm 13,8%; tình trạng tương tự diễn ra đối với thị trường Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nền kinh tế mới nổi khác. Tình hình tỷ giá, lãi suất và giá cả một số loại, nguyên, nhiên, vật liệu chủ yếu phục vụ sản xuất trên thị trường thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Giá nhiều loại mặt hàng đều ở mức thấp hơn so với mức cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt 82,13 tỉUSD, tăng 5,7% so với cùng kỳ, trong đó nhóm nônglâmthủy sản đạt 13,63 tỉUSD, tăng 4,1%; nhóm nhiên liệu, khoáng sản đạt 1,65 tỉUSD, giảm mạnh 39,4%; nhóm công nghiệp chế biến đạt 62,59 tỉUSD, tăng 8,7%.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, giai đoạn 2016 - 2020, nhiều thách thức cả về khách quan lẫn chủ quan sẽ đặt ra cho xuất khẩu của Việt Nam như các rào cản kỹ thuật và biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng được phổ biến trong bối cảnh thuế nhập khẩu được xóa bỏ trong các hiệp định FTA; Số vụ điều tra và áp dụng thuế chống bán giá và chống trợ cấp đối với hàng Việt Nam ngày càng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam và hạn chế khả năng tận dụng các FTA...

Trong khi đó, những khó khăn trong nước còn hiện hữu, tình trạng hạn hán, nhiễm mặn kỷ lục đang ảnh hưởng lớn tới xuất khẩu nông sản... Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang bị hạn chế khả năng tiếp cận vốn, khả năng đổi mới và cập nhật, ứng dụng công nghệ hiện đại, năng suất lao động, năng lực quản trị, điều hành, năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng trong môi trường động...

Trước tình trạng này, đại diện nhiều hiệp hội, ngành hàng nhưthủy sản, dệt may, lương thực, chế biến gỗ, doanh nghiệp xuất khẩu... đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc, thách thức cũng như các kiến nghị để Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan, Chính phủ... cùng hỗ trợ tháo gỡ cho hoạt động xuất khẩu.

Để giải quyết những khó khăn còn tồn tại trong doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp để giải quyết nhanh chóng những khó khăn, cụ thể làthành lập đường dây nóng và giao cho Cục Xuất nhập khẩu xử lý các vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu thông qua đường dây nóng này. Thực hiện đơn giản hóathủ tục hành chính, ban hành nhiều văn bản về hướng dẫn các cơ hội, thách thức từ các FTA cho doanh nghiệp…

Những vấn đề ngoài thẩm quyền của Bộ Công Thương sẽ được tập hợp và chuyển đến các bộngành liên quan, thực hiện tham mưu cho Chính phủ để tháo gỡ ngay khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu nhằm đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2016, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của cả nước.

"Bên cạnh đó, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm kinh tế - xã hội 2016 - 2020, Chính phủ và các bộngành đã có nhiều quyết tâm và nỗ lực trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Năm 2016 cũng là năm hoàn tất ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA mới, đặc biệt là các hiệp định TPP và FTA Việt Nam - EU hứa hẹn mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam và có tác động tích cực và quan trọng đối với tăng trưởng xuất khẩu", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
FPT, Vinaconex 'đau đầu' về giải phóng mặt bằng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đại diện Vinaconex, FPT cho biết còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chịu áp lực từ nhiều phía, các doanh nghiệp xuất khẩu kêu cứu