Ông James Võ, chồng của nữ danh ca Giao Linh đột ngột qua đời ở Mỹ đã để lại nhiều thương tiếc cho giới nghệ sĩ và những người yêu quý ông.

Chồng của danh ca Giao Linh đột ngột qua đời tại Mỹ

Tiểu Vũ | 23/09/2021, 14:22

Ông James Võ, chồng của nữ danh ca Giao Linh đột ngột qua đời ở Mỹ đã để lại nhiều thương tiếc cho giới nghệ sĩ và những người yêu quý ông.

Ca sĩ Ân Thiên Vỹ, con nuôi của danh ca Giao Linh vừa báo tin buồn "Mẹ Giao Linh đã gọi điện báo tin cho tôi biết là Ba Sang mất ở Mỹ vào khoảng 4 giờ sáng 23.9.2021 (giờ Việt Nam). Ba Sang không bệnh không đau, ra đi trong giấc ngủ… Lễ tang hiện chưa có cáo phó chính thức… Xin mọi người hãy cầu nguyện cho ba Sang được vãng sanh nơi tây phương cực lạc”.

sang.jpg
Di ảnh của ông Võ Thành Sang - Ảnh: FB Giao Linh

Nghe tin ông Sang qua đời đột ngột, nhiều nghệ sĩ, nhà báo ở Sài Gòn đã đăng lời tiễn biệt và chia buồn với ca sĩ Giao Linh.

Chồng của Giao Linh tên thật là Võ Văn Sang (James Võ), một kỹ sư xây dựng. Ông sinh sống và làm việc ở Mỹ từ sau năm 1975.

Dù không phải người trong giới nghệ thuật nhưng ông Sang là gương mặt rất quen thuộc đối với giới nghệ sĩ và các phóng viên mảng văn hóa - nghệ thuật tại Sài Gòn. Trong các sự kiện nghệ thuật, các show diễn, chương trình truyền hình, ở trong hậu trường, ông Sang luôn ở bên cạnh danh ca Giao Linh để chăm sóc người vợ thương yêu của mình.

Chuyện tình của ông Sang và danh ca Giao Linh cũng có nhiều điều đặc biệt.

Bà vốn là người gốc Bắc, theo gia đình di cư vào Nam từ bé và trở thành ca sĩ nổi tiếng. Từ năm 17 tuổi, danh ca Giao Linh đã quen biết ông Sang, sau đó bà có thêm một vài mối tình nữa nhưng không chịu lấy chồng.

Sau năm 1975, cả Giao Linh và ông Sang đều ra nước ngoài định cư nhưng cả hai đều mất liên lạc với nhau. Mãi đến năm 1986, hai người mới gặp lại. Lúc đó, Giao Linh cũng đã bước qua tuổi 37 còn ông Sang cũng từng có 3 đời vợ và 6 người con.

gl-s2.jpg
Vợ chồng ca sĩ Giao Linh luôn bên nhau trong hậu trường các show diễn - Ảnh: Tư liệu

Cũng từ đó, ông Sang và danh ca Giao Linh chính thức trở thành vợ chồng. Dù không có con với nhau nhưng họ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Ông Sang chăm sóc yêu thương nữ danh ca Giao Linh hết mực còn nữ danh ca cũng yêu quý chăm sóc con riêng của chồng như con ruột.

Nữ danh ca kể lại: “Chúng tôi thất lạc nhau đến gần 10 năm sau mới gặp lại trên đất Mỹ. Thời điểm đó, anh có cuộc sống tự do và lại một lần nữa ngỏ lời với tôi. Cảm nhận được cái tình của anh dành cho mình bởi anh đã theo đuổi tôi 20 năm rồi. Lúc đó tôi bị dao động nhiều nhưng vẫn rất sợ quá khứ của anh. Khi gặp anh, tôi vẫn còn độc thân nhưng anh đã có 6 đứa con riêng qua 3 đời vợ. Tôi phân vân không biết mình có chịu đựng nổi các rắc rối trong gia đình không bởi một dòng con đã không thấu rồi mà anh lại có tới 3 dòng. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi nhận thấy anh là người trách nhiệm, thương con, lo cho gia đình, quý mến những người mẹ của con mình”.

Những năm về sau, khi đất nước mở cửa, nữ danh ca Giao Linh thường về Việt Nam biểu diễn. Người luôn đi bên cạnh bà như hình với bóng chính là ông Sang. Thi thoảng vợ chồng danh ca Giao Linh cũng xuất hiện trong một vài chương trình truyền hình để chia sẻ với người hâm mộ về cuộc sống của mình.

Nữ danh ca khẳng định, sự nghiệp ca hát của bà những năm về sau này có sự đóng góp rất lớn từ người chồng mà bà hết mực yêu quý kính trọng.

gl-s9.jpg
Vợ chồng ca sĩ Giao Linh trong trường quay Jet Studio ở TP.HCM - Ảnh: Jet Studio

Tất cả những sản phẩm âm nhạc của bà từ thập niên 1980 đến na đều có dấu ấn thầm lặng của chồng bà - ông Võ Thành Sang. Trong đó phải nhắc đến những album ca nhạc nổi tiếng của “Nữ hoàng sầu muộn" như Đôi mắt người xưa (năm 1989) - album chung đầu tiên của Giao Linh, Tuấn Vũ, với các tình khúc như Sầu tím thiệp hồng (Hoài Linh - Minh Kỳ), Đường tình đôi ngả (Ngân Giang), Rồi ngày mai xa nhau (Thanh Triết)... Đĩa nhạc ra đời, lập tức gây tiếng vang trong làng nhạc khi bán được 20.000 bản, đưa cả hai trở thành một trong những bộ đôi huyền thoại của dòng nhạc trữ tình thập niên 1990.

Bài liên quan
Bị nhồi máu cơ tim, danh ca Giao Linh tạm nghỉ hát vô thời hạn
Đã được bác sĩ cho về nhà và yêu cầu phải nghỉ ngơi thật nhiều sau 10 ngày nhập viện vì bệnh nhồi máu cơ tim, hiện tại danh ca Giao Linh sẽ tạm rời xa sân khấu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
3 phút trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chồng của danh ca Giao Linh đột ngột qua đời tại Mỹ