Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, Chủ tịch Nhà nước Cuba Miguel Diaz-Canel nói Cuba không thể đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Cuba muốn nói chuyện bình đẳng với Tổng thống Mỹ

Trần Trí | 17/09/2018, 17:13

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, Chủ tịch Nhà nước Cuba Miguel Diaz-Canel nói Cuba không thể đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters ngày 17.9, trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Telesur (Venezuela), Chủ tịch Cuba nói chính phủ Mỹ giữ thái độ “bất bình thường” đối với Cuba.

Ông Diaz-Cannel nói: “Chúng tôi muốn đối thoại, nhưng phải là bình đẳng. Chúng tôi không chấp nhận sự áp đặt, và chúng tôi không sẵn sàng nhượng bộ”.

Đó cũng là những quan điểm của cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro, 87 tuổi và ông Diaz-Canel nói, vị lãnh đạo đảng Cộng sản Cuba “như cha của tôi” và hai người nói chuyện hầu như mỗi ngày.

Quan hệ Cuba-Mỹ xuống cấp trầm trọng từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, bắt đầu dần hủy mối quan hệMỹ-Cuba do người tiền nhiệm Barack Obama khởi xướng.

Mỹ cũng cáo buộc Cuba tấn công vào sức khỏe các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba, nhưng Havana phủ nhận.

Chủ tịch Diaz Canel nói: “Cuba không tấn công, Cuba phòng vệ và chia sẻ”. Ông ca ngợi quan hệ đồng minh lâu năm giữa Cuba với Venezuela, nhưng cũng nói ông chúc mừng ông Andres Manuel Lopez Obrador thuộc cánh tả trúng cử tổng thống Mexico là một “điều đáng khuyến khích cho Nam Mỹ”.

Ông Diaz-Cael nói: Dự thảo Hiến pháp mới của Cuba sẽ thay bản hiến pháp thời Chiến tranh Lạnh, vẫn đề cập chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Cuba cũng cho biết,ông ủng hộ đề xuất sửa Hiến pháp Cuba, cho phép hôn nhân đồng giới.

Bích Ngọc (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Cuba muốn nói chuyện bình đẳng với Tổng thống Mỹ