Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi thị thực của gia đình ông Husam Zomlot, Trưởng phái đoàn của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Mỹ. Đây là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ song phương đang xấu đi.

Mỹ thu hồi thị thực của người nhà Trưởng phái đoàn PLO

Cẩm Bình | 17/09/2018, 14:59

Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi thị thực của gia đình ông Husam Zomlot, Trưởng phái đoàn của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Mỹ. Đây là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ song phương đang xấu đi.

Trả lời phỏng vấn ngày 16.9, Zomlot thông báo, vợ cùng hai con đã rời Mỹ sau khi được thông báo thị thực của họ sắp hết hạn vào thời điểm văn phòng PLO đóng cửa vào tháng tới. Thị thực của người nhà ông ban đầu có thời hạn tới năm 2020.

Trưởng phái đoàn PLO cho biết: “Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo qua đồng nghiệp tôi rằng thị thực của họ (vợ con ông) phụ thuộc vào phái đoàn PLO. Vì vậy, thị thực không còn giá trị sau ngày văn phòng đóng cửa và nếu muốn ở lại thì họ phải thay đổi trạng thái nhập cảnh. Điều này đi ngược lại các chuẩn mực ngoại giao. Trẻ em, vợ chồng hoặc gia đình không liên quan đến căng thẳng chính trị”.

Trưởng phái đoàn PLO Husam Zomlot - Ảnh: AP

Từ khi Tổng thống Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và chuyển Đại sứ quán về đây, giới lãnh đạo Palestine đã quyết định tẩy chay nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn dắt.

Washington trước đó đã ngừng viện trợ tài chính cho một cơ quan Liên Hợp Quốc chuyên giúp người tị nạn Palestine.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thu hồi thị thực của người nhà Trưởng phái đoàn PLO