Tổng thống Donald Trump sử dụng Thông điệp Liên bang để tự ca ngợi tài lãnh đạo và vẽ nên “bức tranh màu hồng” của nền kinh tế Mỹ, trong khi đó không khí trong phòng họp Quốc hội khá căng thẳng.

Chủ tịch Hạ viện xé Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump trước Quốc hội

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 05/02/2020, 12:41

Tổng thống Donald Trump sử dụng Thông điệp Liên bang để tự ca ngợi tài lãnh đạo và vẽ nên “bức tranh màu hồng” của nền kinh tế Mỹ, trong khi đó không khí trong phòng họp Quốc hội khá căng thẳng.

Ông từ chối bắt tay Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong lần gặp mặt đầu tiên sau 4 tháng. Đảng Cộng hòa thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ còn đảng Dân chủ tỏ thái độ lạnh nhạt với bài phát biểu.

Nhà lãnh đạo Washington thông qua Thông điệp Liên bang giới thiệu hàng loạt thành tựu kinh tế: cắt giảm thuế, tạo ra 7 triệu việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ, tăng thu nhập trung bình hộ gia đình, thị trường chứng khoán giúp đem về 12 nghìn tỉUSD, trở thành nhà sản xuất dầu khí số một thế giới, ký kết Thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) cũng như buộc Trung Quốc nhượng bộ về thương mại,…

Về lĩnh vực quốc phòng Tổng thống Trump nhắc đến Lực lượng Không gian vừa thành lập, khoản đầu tư kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD cho quân đội Mỹ, buộc đồng minh chia sẻ chi phí quân sự, xây tường biên giới, giết chết thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Tổng thống Trump cũng nhân dịp phát biểu kêu gọi Quốc hội thông qua một số đạo luật về giáo dục, y tế và phát triển cơ sở hạ tầng.

Đây là Thông điệp Liên bang thứ ba của Tổng thống Trump, được đọc trong bối cảnh ông đang bị luận tội. Tuy nhiên Thượng viện Mỹ (do đảng Cộng hòa kiểm soát) với nỗ lực bác đề xuất triệu tập nhân chứng và bổ sung chứng cứ của đảng Dân Chủ đang tạo điều kiện cho phiên bỏ phiếu quyết định tha bổng đương kim lãnh đạo.

Cẩm Bình (theo CNN, The Vox)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Hạ viện xé Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump trước Quốc hội