10 hành khách trên chiếc du thuyền Diamond Princess đậu ở cảng Yokohama dương tính với chủng coronavirus mới. Số trường hợp nhiễm nhiều khả năng sẽ tăng khi nhiều mẫu xét nghiệm khác có kết quả.

Nhật cách ly du thuyền chở 3.700 người sau khi phát hiện 10 ca nhiễm coronavirus

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 05/02/2020, 10:48

10 hành khách trên chiếc du thuyền Diamond Princess đậu ở cảng Yokohama dương tính với chủng coronavirus mới. Số trường hợp nhiễm nhiều khả năng sẽ tăng khi nhiều mẫu xét nghiệm khác có kết quả.

Tất cả 10 người mắc bệnh (trong đó có 3 công dân Nhật) được chuyển đến cơ sở y tế. Toàn bộ hành khách lẫn thủy thủ đoàn chịu cách ly trong vòng hai tuần, hình ảnh do tài khoản Twitter @daxa_tw đăng tải cho thấy cảnh nhân viên y tế đi dọc hàng lang cũng như những căn phòng vắng vẻ.

Carnival Japan – công ty địa phương chịu trách nhiệm vận hành du thuyền Diamond Princess – xác nhận việc tàu bị giữ lại, đồng thời thông báo hủy kế hoạch di chuyển trong tuần.

Nhân viên y tế đang làm việc trên du thuyền - Ảnh: Twitter
Du thuyền chịu cách ly trong vòng hai tuần - Ảnh: Twitter

10 hành khách nêu trên nâng số ca nhiễm chủng coronavirus mới tại Nhật lên con số 33. Các đảng đối lập cùng vài chuyên gia y tế chỉ trích chính quyền Tokyo phản ứng quá chậm trước dịch bệnh.

Theo một khảo sát du lịch, 30% tổng số khách đến Nhật là người Trung Quốc, gần 40% tổng số tiền do khách nước ngoài chi tiêu đến từ công dân nước này.

Kể từ ngày 1.2, Nhật bắt đầu từ chối nhấp cảnh đối vớingười từng đến tâm điểm dịch tỉnh Hồ Bắc trong 14 ngày trước đó lẫn người sở hữu hộ chiếu được chấp nhận ở Hồ Bắc.

Qua ba ngày đã có 8 trường hợp bị cấm vào Nhật. Thủ tướng Shinzo Abe cam kết mở rộng đối tượng cấm nhập cảnh một cách linh hoạt tùy thuộc diễn biến sắp tới.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Huawei trỗi dậy, doanh số iPhone ở Trung Quốc quý 1/2024 giảm đến 19%, tệ nhất kể từ năm 2020
Dữ liệu thị trường cho thấy doanh số iPhone ở Trung Quốc đã giảm 19% trong quý 1/2024, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi sự thống trị của Apple ở phân khúc cao cấp phải đối mặt với áp lực từ Huawei.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật cách ly du thuyền chở 3.700 người sau khi phát hiện 10 ca nhiễm coronavirus