Sáng nay, ngày 22.3 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá VN, VFF đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác song phương với KFA, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc mong muốn góp phần để bóng đá VN trở thành thế lực của châu Á

Anh Đoàn | 22/03/2018, 13:31

Sáng nay, ngày 22.3 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá VN, VFF đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác song phương với KFA, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

Theo tinh thần của bản ký kết thoả thuận này, hai Liên đoàn cũng sẽ tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm quản lý và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia;

Hỗ trợ các thỏa thuận hợp tác phát triển giữa V-League và K-League; Phối hợp nâng cao chất lượng cho công tác trọng tài thông qua các chương trình đào tạo, các cuộc hội thảo cũng như thông qua việc tạo điều kiện cho các trọng tài & trợ lý trọng tài AFC Elite và FIFA của mỗi quốc gia sang làm nhiệm vụ tại các trận đấu giao hữu quốc tế, các giải trẻ được tổ chức tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ kýkết, người đứng đầu nền bóng đá hai lần tham dự VCK World Cup cho biết:“Chúng tôi cảm thấy vui mừng khi tham gia chương trình ý nghĩa, đó là ký hợp tác giữa LĐBĐ Hàn Quốc và LĐBĐ Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng thông qua lễ ký kết hợp tác này, chúng ta sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ, đẩy mạnh và phát triển nguồn nhân lực giữa hai bên.

Chúng tôi rất mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ vươn tầm châu Ávà trở thành một thế lực. Tôi mong bóng đá Hàn Quốc sẽ đóng góp một phần nhỏ bé trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam". Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, Chung Mong Gyu chia sẻ.

Về phía mình, chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Lê Hùng Dũng cho biết:“Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc đã có những bước phát triển rất tốt đẹp, điều này được thể hiện cụ thể thông qua các sự kiện giao lưu bóng đá, qua sự phối hợp và hỗ trợ trong công tác tập huấn của các ĐTQG cũng như thông qua việc giới thiệu các chuyên gia giỏi sang làm việc.

Trong đó có ông Park Hang-seo hiện đang là HLV trưởng ĐTQG Việt Nam cùng các trợ lý Lee Young Jin, Bae Ji Won- những người đã đóng góp công lớn trong kỳ tích giành HCB châu Á 2018 của ĐT U.23 QG vừa qua.

Với các lĩnh vực hợp tác cụ thể và toàn diện như vậy, chúng tôi tin tưởng những kết quả đạt được từ Bản ghi nhớ hợp tác này sẽ đưa mối quan hệ giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc lên một tầm cao mới, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn”, người đứng đầu nền bóng đá nước nhà cho hay.

Trong một diễn biến kc, chiều nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng sẽ ghé thăm các cầu thủ của đội tuyển U.23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo tại trụ sở VFF.

Anh Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc mong muốn góp phần để bóng đá VN trở thành thế lực của châu Á