Chủ tịch Mai Linh Group Hồ Huy cho rằng Uber, Grab phát triển tràn lan không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho các hãng taxi truyền thống mà còn là nguyên nhân gây kẹt xe nghiêm trọng, khiến Nhà nước thất thu thuế.

Chủ tịch Mai Linh chỉ trích trực diện Grab và Uber

AT | 19/04/2017, 14:33

Chủ tịch Mai Linh Group Hồ Huy cho rằng Uber, Grab phát triển tràn lan không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho các hãng taxi truyền thống mà còn là nguyên nhân gây kẹt xe nghiêm trọng, khiến Nhà nước thất thu thuế.

Ngay phần mở đầu báo cáo thường niên năm 2016, chủ tịch Mai Linh Group Hồ Huy đã trực tiếp chỉ trích 2 đối thủ Uber và Grab.

Chủ tịch Mai Linh Group cho rằng Uber, Grab phát triển tràn lan không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho các hãng taxi truyền thống mà còn là nguyên nhân gây kẹt xe nghiêm trọng, nhà nước thất thu thuế.

"Năm 2016, là một năm cực kỳ khó khăn: Uber, Grab hoạt động tràn lan, nhất là ở hai thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội khiến thị trường taxi cạnh tranh khốc liệt, trong đó sự bất bình đẳng về thuế và các điều kiện kinh doanh khác đã gây thiệt hại lớn về doanh thu cho Mai Linh cũng như các hãng taxi truyền thống.

Theo số liệu chính thức, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, số lượng taxi Uber và Grab ở TP. HCM đã lên tới 21.000 xe, nếu kể cả xe chạy "lụi” không đăng ký ước tính phải đến 25.000 xe (trong khi quy hoạch taxi của TP.HCM đến nay chỉ cho phép tổng cộng 11.000-12.000 xe) làm trật tự giao thông đô thị bị phá vỡ, kẹt xe nghiêm trọng, nhà nước thất thu thuế…

Hiện tại các cơ quan chức năng đã yêu cầu Uber Việt Namkhông được phối hợp với các chủ phương tiện cá nhân và đơn vị vận tải để kinh doanh taxi trái qui định hiện hành. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn chưa có biện pháp nào thực sự hữu hiệu để ngăn chặn hoạt động của Uber”, ông nói trong Báo cáo thường niên 2016.

Về tình hình kinh doanh của Mai Linh, tờ Trí Thức Trẻ đưa tin sau 4 năm liên tiếp có doanh thu giảm và đi ngang, doanh thu hợp nhất năm 2016 của tập đoàn này bất ngờ tăng trưởng 32% lên 3.730 tỉ đồng - mức cao nhất trong lịch sử của hãng.

Nguyên nhân chủ yếu làcông ty đã đẩy mạnh đầu tư xe trêncả nước. Trong năm 2016, Mai Linh đã đầu tư 2.096 xe và thanh lý 789 xe, đưa tổng số phương tiện taxi của toàn hệ thống tính đến ngày 31.12.2016 là 14.358 phương tiện (chưa tính số lượng xe các công ty liên kết).

Tuy vậy, lợi nhuận gộp của Mai Linh không những không tăng mà còn giảm nhẹ, trong khi các chi phí tiếp tục đội lên khiến cho công ty bị lỗ hơn 84 tỉđồng từ hoạt động kinh doanh chính.

Nhờ khoản lợi nhuận khác,chủ yếu làtừ thanh lý xe cũ, Mai Linh vẫn đạt 61 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 100 tỉ đồng so với năm 2015.

Cả Vinasun cũng trông chờ vào thanh lý xe cũ

Ngay cả doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất trong ngành taxi là Vinasun cũng đang phải trông chờ vào hoạt động thanh lý xe để cứu vãn lợi nhuận.

Mặc dù không đến nỗi lỗ lớn từ hoạt động kinh doanh chính như Mai Linh, lợi nhuận kinh doanh taxi của Vinasun cũng ngày càng“teo tóp”. Vinasun dự kiến lãi từ hoạt động kinh doanh chính năm 2017 sẽ chưa bằng ½ so với năm trước.

Việc 2 hãng taxi hàng đầu như Vinasun và Mai Linh cùng gặp khó khăn, lợi nhuận lao dốc được cho là bắt nguồn từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Uber và Grab, theo Trí Thức Trẻ.

A.Thi tổng hợp
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Mai Linh chỉ trích trực diện Grab và Uber