Tại cả 2 cở sở của Bệnh viện Trung ương Huế, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã đến thăm và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị nội trú không thể về nhà đón tết Kỷ Hợi cùng gia đình.

Chủ tịch Thừa Thiên-Huế mừng tuổi các bệnh nhân nhi

Quế Sơn | 04/02/2019, 22:12

Tại cả 2 cở sở của Bệnh viện Trung ương Huế, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã đến thăm và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị nội trú không thể về nhà đón tết Kỷ Hợi cùng gia đình.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 1) ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã đến thăm và “lì xì” cho các em nhỏ đang điều trị nội trú tại Trung tâm Nhi khoa.

Ông Phan Ngọc Thọ, cùng GS-TS Phạm Như Hiệp thăm các em nhỏ ở TT Nhi khoa tối giao thừa

Tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), thuộc huyện Phong Điền, trong buổi tối giao thừa, lãnh đạo huyện Phong Điền cũng đã đến thăm và “lì xì” cho toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện trong đêm 30 tết.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thì song song với hoạt động thăm và tặng quà bệnh nhân của UBND huyện Phong Điền, phía bệnh viện cũng trích quỹ 20 triệu đồng“lì xì” cho toàn bộ bệnh nhân, khoảng hơn 200 người một món quà nhỏ, động viên tinh thần trong dịp năm mới.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Thừa Thiên-Huế mừng tuổi các bệnh nhân nhi