Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói rằng để đạt 85% (hơn 344.000 tỉ đồng) chỉ tiêu thu ngân sách, TP.HCM phải nỗ lực rất lớn.

Chủ tịch TP.HCM: Nỗ lực rất lớn mới đạt chỉ tiêu thu ngân sách

Phan Diệu | 03/11/2020, 19:33

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói rằng để đạt 85% (hơn 344.000 tỉ đồng) chỉ tiêu thu ngân sách, TP.HCM phải nỗ lực rất lớn.

Chiều 3.11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 10, 10 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thị Hồng Hà cho biết trong tháng 10, kết quả về chỉ tiêu thu ngân sách của TP.HCM đã có chuyển biến tích cực khi tăng 27% so với tháng 9. Kết quả thu ngân sách địa phương 10 tháng đầu năm 2020 của TP.HCM ước thực hiện đạt 290.783 tỉ đồng, đạt 71,65% so với dự toán, bằng 87,17% so với cùng kỳ.

Theo bà Hà, dưới tác động của dịch COVID-19, với sự năng động vốn có, cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM đã kịp thời chuyển đổi mô hình sang kinh doanh online, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa cũng có nhiều tín hiệu tích cực, các nhóm hàng hóa vật tư phục vụ cho sản xuất tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

“Kết quả của việc áp dụng một loạt các chính sách trong thời gian qua đã góp phần ổn định tình hình kinh doanh trên địa bàn TP.HCM, tạo nền tảng cho số thu ngân sách trong các tháng trong quý 3, đầu quý 4 đã có chiều hướng tăng trưởng tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu ngân sách vượt mức 70% so với dự toán, dự kiến số thu ngân sách trên địa bàn thành phố phấn đấu đến hết năm 2020 là 355.813 tỉ đồng, đạt 87,7% so với dự toán và bằng 86,73% so với cùng kỳ”, bà Hà nói.

Về các giải pháp để đạt dự toán thu ngân sách trong 2 tháng cuối năm, Sở Tài chính đề xuất 4 nhóm giải pháp. Trong đó, nhóm giải pháp thứ nhất là tiếp tục triển khai các biện pháp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách. Thứ hai là hạn chế tình trạng nợ đọng thuế. Thứ ba là đẩy mạnh công tác khai thác nguồn thu từ đất. Thứ tư là tiếp tục tạo lập nguồn thu cho ngân sách thành phố trong những tháng cuối năm và năm tiếp theo.

Cũng liên quan đến mục tiêu thu ngân sách, Chủ tịch UBND TP.HCM nói rằng trong 10 tháng đầu năm, thu ngân sách TP.HCM mới chỉ đạt hơn 290.700 tỉ đồng, đạt 71,6% dự toán. Trong 2 tháng còn lại của năm 2020, ông Phong nhìn nhận TP.HCM sẽ phải cố gắng để đạt cho được khoảng 85% so với dự toán thu ngân sách Trung ương giao (405.000 tỉ đồng).

Tuy nhiên, để đạt được con số này, TP.HCM phải nỗ lực rất lớn. Vì vậy, Thường trực UBND TP.HCM sẽ phải làm việc với các ngành hải quan, thuế, tài chính... cố gắng đạt mục tiêu này.

hop-kinh-te-thang-11.jpg
Một góc cuộc họp diễn ra chiều 3.11 - Ảnh: TTBC

Trong khi đó, đề cập về con số hơn 33.400 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 7.100 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 10 tháng đầu năm, ông Nguyễn Thành Phong nhận định việc này rất có ý nghĩa, bởi nó tác động tích cực đến kinh tế thành phố, trước hết là giải quyết lao động thất nghiệp.

“Trong các giải pháp ở gói hỗ trợ COVID-19, chúng ta đã đề cập biện pháp ngăn chặn sự phá sản của các doanh nghiệp. Sự phục hồi này chứng tỏ sức sống của doanh nghiệp trong điều kiện tác động mạnh mẽ của dịch”, ông Phong nói.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số ngành đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó ngành du lịch và vận tải chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tổng lượng khách quốc tế mới đến TP.HCM trong 10 tháng năm 2020 đạt 1.303.750 lượt, giảm 81,3% so với cùng kỳ, đạt 14,49% kế hoạch năm 2020. Doanh thu du lịch tổng 10 tháng năm 2020 ước đạt 66.144 tỉ đồng, giảm 45,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 121.100 tỉ đồng), đạt 45% so với kế hoạch năm.

Về dịch vụ vận tải, tính đến hết tháng 10.2020, khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 250,579 triệu lượt hành khách, đạt 36,04% so với kế hoạch cả năm 2020. Số lượt vận tải hành khách bằng đường thủy, đường sắt và hàng không đều sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, số lượt vận tải hành khách bằng đường thủy trong 10 tháng năm 2020 đạt 25,95 triệu lượt hành khách (giảm 14,03% so với cùng kỳ). Sản lượng hành khách đi và đến TP.HCM bằng đường sắt ước đạt là 786.192 lượt hành khách (giảm 54% so với cùng kỳ) với 4.031 chuyến (giảm 37% so với cùng kỳ). Sản lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất ước đạt 16,12 triệu lượt hành khách, giảm 52,65% so với cùng kỳ.

Bài liên quan
TP.HCM: Xử phạt hàng loạt phòng khám Trung Quốc vẽ bệnh, lừa bệnh nhân
Hàng loạt phòng khám Trung Quốc đã bị các lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có vẽ bệnh, quảng cáo sai sự thật để lôi kéo bệnh nhân, thu giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết…

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch TP.HCM: Nỗ lực rất lớn mới đạt chỉ tiêu thu ngân sách