Sáng 5.2, hàng trăm ông đồ đã đội mưa rét đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để tham gia sát hạch để chuẩn bị cho “Hội chữ xuân Ất Múi 2015”. Đây là lần sát hạch thứ 2 dành cho các ông đồ đến từ các CLB và trung tâm thư pháp ở Hà Nội.

Chùm ảnh hàng trăm ông đồ đi sát hạch

Một Thế Giới | 05/02/2015, 14:40

Sáng 5.2, hàng trăm ông đồ đã đội mưa rét đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để tham gia sát hạch để chuẩn bị cho “Hội chữ xuân Ất Múi 2015”. Đây là lần sát hạch thứ 2 dành cho các ông đồ đến từ các CLB và trung tâm thư pháp ở Hà Nội.

ong do di sat hach
Sáng 5.2, khoảng 100 ông đồ đến từ các CLB, trung tâm thư pháp của Hà Nội đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tham gia sát hạch chuẩn bị cho "Hội chữ xuân Ất Mùi 2015". Trời mưa lạnh nhưng từ sớm đã có rất nhiều ông đồ tập trung để chờ sát hạch. 
ong do di sat hach
 Theo BTC, đợt sát hạch lần này có khoảng 100 ông đồ. Trong ảnh, các ông đồ đăng ký "dự thi".
ong do di sat hach
 Phiếu đăng ký ghi tên và hạng mục đăng ký thi gồm: Thư pháp Hán-Nôm và Thư pháp tiếng Việt.
ong do di sat hach
 Ông Trần Quốc Chí, Phó trưởng BTC công bố thể lệ kỳ sát hạch. Có khá nhiều ý kiến của các ông đồ về việc nên hay không nên tổ chức kỳ sát hạch này.
ong do di sat hach
Mỗi ông đồ được phát 2 tờ giấy xuyến để viết chữ. 
ong do di sat hach
 "Hành trang" trong phòng thi của mỗi ông đồ.
ong do di sat hach
 Có 50 đề thi gồm các câu, chữ thông dụng.
ong do di sat hach
Đề thi gồm chữ Nôm và tiếng Việt. Nhiều ông đồ nháp trước khi viết. 
ong do di sat hach
 Mỗi đợt thi gồm 16 ông đồ tham dự.
ong do di sat hach
Trước đó, trong đợt 1 (tổ chức vào sáng 31/1), gần 50 ông đồ từ các tỉnh thành phía Bắc về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để tham gia kỳ sát hạch nhằm tuyển chọn người vào viết chữ trong Hồ Văn dịp Tết Ất Mùi. Kết quả công bố với 70% số ông đồ thi trượt. 
ong do di sat hach
 Nhiều "bà đồ" cũng tham dự đợt sát hạch lần này.
ong do di sat hach
 9h 30 phút đợt sát hạch lần 2 bắt đầu, mỗi ông đồ có 15 phút để thể hiện "tác phẩm" của mình.
ong do di sat hach
 Mặc dù đã được nhắc nhở, nhưng nhiều ông đồ vẫn mang từ điển vào để tra chữ. Trong ảnh, một ông đồ bị giám khảo nhắc nhở khá nhiều lần nhưng vẫn tra chữ bằng kim từ điển.
ong do di sat hach
 Bên trong phòng thi khá "nhộn nhịp", bên ngoài cũng ồn ào không kém khi nhiều ông đồ cố gắng nhìn qua cửa để theo dõi.
ong do di sat hach
 Tra lại chữ Hán sau khi sát hạch.
ong do di sat hach
 Nhiều ông đồ vây kín quanh phòng thi và cố gắng "nhìn bài" ở bên trong.
 Nguyệt Vũ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùm ảnh hàng trăm ông đồ đi sát hạch