Sử dụng ĐTDĐ khi điều khiển mô tô, vượt đèn đỏ và chạy đến 157km/h để tránh sự truy đuổi của CSGT, biker sống ở TP.HCM còn tự hào khoe clip trên Facebook cá nhân và đối mặt nguy cơ bị phạt 5,2 triệu đồng – 7 triệu đồng.

Clip CSGT tạt đầu, biker vượt đèn đỏ phóng mô mô 157km/h bỏ chạy: Phạt bao nhiêu?

22/04/2020, 09:13

Sử dụng ĐTDĐ khi điều khiển mô tô, vượt đèn đỏ và chạy đến 157km/h để tránh sự truy đuổi của CSGT, biker sống ở TP.HCM còn tự hào khoe clip trên Facebook cá nhân và đối mặt nguy cơ bị phạt 5,2 triệu đồng – 7 triệu đồng.

Khi dừng đèn đỏ cùng nhóm bạn chạy mô tô, H.P lấy ĐTDĐ mở ứng dụng căn chỉnh xăng - gió và bị CSGT lái mô tô bồ cầu tạt đầu định chặn lại.

Thấy đám bạn bỏ chạy trước, H.P giật mình, đánh lái mô tô qua phải tránh mô tô bồ cầu của CSGT rồi vượt đèn đỏ chạy theo.

Nam thanh niên sinh năm 1992 quê Bạc Liệu, hiện sống ở TP.HCM tăng tốc mô tô từ 49km/h lên đến 157km/h để thoát khỏi sự truy đuổi của CSGT. Khi không thấy bóng dáng CSGT phía sau thì anh ta mới giảm tốc.

H.P phóng mô tô lên đến 157km/h.

Camera gắn trên người H.P đã quay lại cảnh này.

Đã vi phạm luật giao thông là sử dụng ĐTDĐ khi điều khiển mô tô, vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ, H.P còn tự hào vì thoát được CSGT nên đăng clip lên Facebook cá nhân với chú thích: “Cho anh em nào đêm qua thành người tối cổ. Còn chưa kịp canh xăng. Chưa kịp ngoảnh lại phía sau. Mọi thứ tới như 1 cơn gió. Xém xíu không có xe về”.

Clip này thu hút nhiều người xem, tương tác và bình luận.

Khoe chiến tích trốn thoát khỏi CSGT trên Facebook.

Khi có thành viên trong nhóm lớn chia sẻ lại clip và bình luận: “Chắc chuẩn bị có người anh em đi đóng phạt nguội”, H.P liền đăng ảnh kèm status: “Dừng lại canh xăng có tí mà căng quá! Vợ cho có 100k đi café, uống sữa hết 25k, còn có 75k mà bị CSGT vịn thì phải chạy chứ tiền đâu chung. Nghèo muốn chết”.

Than không có tiền đóng phạt nên phải bỏ chạy khi thấy CSGT.

Theo Nghị định 100/2019, người sử dụng ĐTDĐ, ô (dù), thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính khi điều khiển xe máy, mô tô (kể cả lúc dừng đèn đỏ) sẽ bị phạt tiền từ 600.000 – 1 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Hành vi lái xe máy, mô tô vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng và tước bằng lái từ 1-3 tháng.

Phóng đến 157km/h, H.P chắc chắn chạy mô tô quá tốc độ và có thể bị phạt 4-5 triệu đồng, tước bằng lái từ 2-4 tháng.

Mức phạt cụ thể với người điều khiển xe máy, mô tô vượt quá tốc độ như sau:

- Vượt từ 5 - 10 km/h: Phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng (trước đây bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng);

- Vượt từ 10 - 20 km/h: Phạt tiền từ 600.000 đồng - 1 triệu đồng (trước đây bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng);

- Vượt trên 20 km/h: Phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng; tước bằng lái xe từ 2 - 4 tháng (trước đây bị phạt từ 3- 4 triệu đồng).

Nếu bị công an “sờ gáy”, H.P có thể bị phạt 5,2 triệu đồng – 7 triệu đồng và tước bằng lái từ 4–10 tháng. Đây có thể là cái giá phải trả cho việc vi phạm luật giao thông còn đăng clip khoe khoang câu like.

Được biết, H.P đã có vợ con, là chủ cửa hàng máy tính ở đường Bà Hom, phường 13, quận 6, TP.HCM.

Clip phóng ô tô 220km/h trên cao tốc Hà Nội–Hải Phòng: Tài xế chờ bị phạt mà chưa thấy! Xem chi tiết tại đây.

Clip gã trai mặc áo BeBike hiếp dâm người phụ nữ ở TP.HCM gây xôn xao

Clip sét đánh chết 9 con bò sữa và 1 con bê: Chủ thiệt hại 850 triệu đồng

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip CSGT tạt đầu, biker vượt đèn đỏ phóng mô mô 157km/h bỏ chạy: Phạt bao nhiêu?