Kiểu cướp tài sản trắng trợn giữa ban ngày của hai gã trai đi mô tô ở Brazil khiến nạn nhân và người xem clip lo sợ.

Clip đồng bọn đi mô tô giật hụt ĐTDĐ, tên cướp rút súng bắt người phụ nữ giao nộp

10/07/2020, 22:49

Kiểu cướp tài sản trắng trợn giữa ban ngày của hai gã trai đi mô tô ở Brazil khiến nạn nhân và người xem clip lo sợ.

Người phụ nữ cầm ĐTDĐ trên đường đi chợ về nhà thì gặp kẻ cướp. Cụ thể hơn, nam thanh niên đội nón trùm kín mặt lái mô tô áp sát định giật ĐTDĐ của chị nhưng không được.

Điều gây sốc xảy ra tiếp đó khi thanh niên khác dừng mô tô phía sau làm động tác như chuẩn bị rút súng từ trong áo ra và yêu cầu người phụ nữ giao nộp ĐTDĐ cho đồng bọn.

Sợ bị bắn chết nên chị đành đưa ĐTDĐ cho gã ban đầu giật hụt máy của mình.

Lấy được ĐTDĐ, hai tên cướp nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bé gái chứng kiến vụ việc này chưa hiểu rõ chuyện gì vừa diễn ra trước mắt.

Hai tên cướp phóng mô tô tẩu thoát sau khi bắt người phụ nữ giao nộp ĐTDĐ.

Người đăng clip trên lên mạng xã hội chú thích đây là chuyện bình thường ở Brazil.

Khi dịch COVID-19 vẫn bùng phát ở Brazil thì số người thất nghiệp và số vụ cướp tài sản ngày càng tăng.

Đến nay Brazil có tổng cộng 1.762.263 ca mắc COVID-19 (cao thứ 2 thế giới sau Mỹ) với 69.316 người chết và 1.185.596 trường hợp khỏi bệnh. Trong ngày vừa qua có thêm 3.160 ca bệnh mới.

Thậm chí hôm 7.7, Tổng thống Brazil - Jair Bolsonaro cũng thông báo mình dương tính với coronavirus. Ông Jair Bolsonaro tiết lộ đang dùng hydroxychloroquine - loại thuốc chống sốt rét với hiệu quả trị COVID-19 vẫn chưa được chứng minh.

Ngày 8.7, Hiệp hội Báo chí Brazil tuyên bố sẽ kiện Tổng thống Jair Bolsonaro vì đã bỏ khẩu trang và gây nguy hiểm cho các nhà báo phỏng vấn ông khi nhà lãnh đạo Brazil thông báo bị mắc COVID-19.

Trước đó, ông Jair Bolsonaro liên tục hạ thấp tính nghiêm trọng của COVID019 và gọi đây chỉ là "cúm nhỏ nhặt".

Clip 13 vụ cướp giật ĐTDĐ, dây chuyền táo tợn ở TP.HCM nửa đầu năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Clip cụ ông 95 tuổi không chịu cắt tóc dài 7,3m vì muốn được xem là vị thần

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip đồng bọn đi mô tô giật hụt ĐTDĐ, tên cướp rút súng bắt người phụ nữ giao nộp