Mặc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhiều thanh thiếu niên vẫn đi xe ra gần bãi biển Vũng Tàu và đứng ngồi nói chuyện trên vỉa hè.

Clip hàng trăm người dừng xe gần biển Vũng Tàu nói chuyện mặc COVID-19

02/04/2020, 21:54

Mặc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhiều thanh thiếu niên vẫn đi xe ra gần bãi biển Vũng Tàu và đứng ngồi nói chuyện trên vỉa hè.

Trưa 31.3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị cách ly toàn xã hội trong 15 ngày từ 0 giờ ngày 1.4. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từ mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Ấy vậy mà chiều 2.4, hàng trăm người vẫn đi xe máy và ô tô đến đường gần bãi biển Vũng Tàu (chạy từ Bãi Trước ra Bãi Sau là gặp đường này) rồi lên vỉa hè nói chuyện và hóng mát. Trong số đó, nhiều người không đeo khẩu trang.

Anh Khắc Thăng quay lại clip và chia sẻ trên Facebook với chú thích: Vũng Tàu mùa dịch như thế này đây các cụ ạ. Em cạn lời”. Clip cho thấy nhiều nhóm trên hai thanh thiếu niên tụ tập gần nhau, còn lại đa số là các cặp đôi hay vợ chồng.

Nhiều nhóm trên hai người tụ tập gần biển Vũng Tàu nói chuyện và không đeo khẩu trang.

Dân mạng ngán ngẫm với ý thức của những người trong clip và đề nghị cơ quan chức vào cuộc ngăn chặn tình cảm này tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Có khả năng do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa ghi nhận ca nhiễm nCoV nào nên một số người dân nơi đây vẫn giữ tâm lý chủ quan. Cũng vì người dân chủ quan mà các nước như Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp Anh đang khốn đốn vì COVID-19 với số ca mắc bệnh và tử vong tăng nhanh mỗi ngày.

Mới đây, dân mạng cũng bức xúc vì cảnh hàng ngàn người vẫn tắm biển Nha Trang chiều 29.3, 30.3 và 31.3 dù chính quyền cảnh báo không tụ tập đông người khi dịch COVID-19 lan rộng. Từng nhóm tụ tập chơi đùa trên bãi biển bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Gần 18 giờ chiều tối 31.1, lực lượng xung kích trật tự có mặt trên bãi biển và yêu cầu mọi người lên bờ, về nhà. UBND TP Nha Trang đã ra lệnh không cho ai tắm biển, cấm hoàn toàn từ khuya 31.3.

Đám đông tụ tập trên bãi biển Nha Trang chiều 31.3.

Theo luật, các tổ chức hay cá nhân nếu không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng thì bị phạt 100 - 300 ngàn đồng.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 227 ca mắc COVID-19 với 75 người đã khỏi bệnh và xuất viện, chưa ai tử vong.

Clip hàng chục ô tô chở bệnh nhân COVID-19 nối đuôi, cảnh sát lật xe bán rau của dân. Xem chi tiết tại đây.

Quyên được 680 tỉ đồng chống COVID-19, tặng smartphone cho người nhiễm bệnh

Sợ mất người xem, YouTube ra tính năng quay clip ngắn như TikTok

Bị bỏ tù, phạt tiền vì đùa Cá tháng Tư về COVID-19

Giấu dữ liệu nhạy cảm bằng 2 lớp mật khẩu, đố vợ và kẻ gian tìm ra

Dân đua nhau mua laptop học và làm online, dịch vụ thuê máy giá 10 ngàn nở rộ

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip hàng trăm người dừng xe gần biển Vũng Tàu nói chuyện mặc COVID-19