Cố gắng giải tán đám đông tập trung ở chợ thuộc miền đông Ấn Độ, nhóm hơn 15 sĩ quan cảnh sát bị tấn công phải bỏ chạy.

Clip hơn 15 cảnh sát bị rượt đánh và ném đá vì giải tán đám đông ở chợ

30/04/2020, 11:49

Cố gắng giải tán đám đông tập trung ở chợ thuộc miền đông Ấn Độ, nhóm hơn 15 sĩ quan cảnh sát bị tấn công phải bỏ chạy.

Hôm 28.4 vừa qua, nhóm hơn 15 sĩ quan cảnh sát cố gắng giải tán đám đông tụ tập tại chợ ven đường phố Tikiapara, quận Howrah, bang West Bengal để ngăn ngừa lây lan nCoV. Đây là một trong nơi có nhiều người mắc COVID-19 của Ấn Độ.

Thế nhưng, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của họ khi nhiều người dân phản ứng và chống trả quyết liệt.

Kết quả là nhóm cảnh sát phải bỏ ô tô chạy té khói khi bị đám đông rượt đánh và ném đá.

Đám đông tấn công cảnh sát.

Hôm 14.4 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 3.5 tới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. Quyết định này đồng nghĩa với việc các trường học, công sở tiếp tục đóng cửa, những ngành công nghiệp và hoạt động giao thông tiếp tục đình trệ, người dân bị hạn chế ra khỏi nhà.

Những ai ra đường mà không có lý do thiết yếu và không đeo khẩu trang sẽ bị cảnh sát Ấn Độ trừng phạt thẳng tay bằng đòn roi.

Hiện Ấn Độ có 33.062 ca mắc COVID-19 với 1.079 người chết và 8.437 trường hợp khỏi bệnh.

Clip sếp và hàng ngàn nhân viên cty đa cấp móc tay, hô khẩu hiệu tạo động lực. Xem chi tiết tại đây.

Clip khách không đeo khẩu trang bị bắn vì đánh bảo vệ siêu thị, 1 phụ nữ chết oan

Clip khách nữ bị kẻ bệnh hoạn sờ vòng 3 khi tính tiền trong siêu thị

Nhân Hoàng (video: Newsflare)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip hơn 15 cảnh sát bị rượt đánh và ném đá vì giải tán đám đông ở chợ