Lúc 12 giờ 14 ngày 27.7, động đất độ lớn 5,3 richter xảy ra tại Sơn La ở vị trí có tọa độ 20,83 độ vĩ bắc, 104,65 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14km. Nhiều người ở trong nhà hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài vì thấy hiện tượng rung lắc dữ dội.

Clip người dân Sơn La hốt hoảng bỏ chạy vì động đất, nhiều ngôi nhà nứt toác

27/07/2020, 15:40

Lúc 12 giờ 14 ngày 27.7, động đất độ lớn 5,3 richter xảy ra tại Sơn La ở vị trí có tọa độ 20,83 độ vĩ bắc, 104,65 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14km. Nhiều người ở trong nhà hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài vì thấy hiện tượng rung lắc dữ dội.

Được biết, động đất đầu với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Chưa đầy 30 phút sau, một trận động đất mạnh 3.0 độ richter lại tiếp tục xảy ra tại huyện Mộc Châu, Sơn La.

Trận động đất thứ hai có độ lớn 3.0 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.907 độ vĩ Bắc, 104.683 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trong hai clip bên dưới, cô gái ngồi ở tiệm làm đẹp và vài người trong quán khác hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài khi động đất xảy tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Clip khác cho thấy một số ngôi nhà ở xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nứt toác sau trận động đất, trong đó Ủy ban Nhân dân xã.

Phó chủ tịch huyện Mộc Châu, bà Nguyễn Thị Hoa xác nhận một số ngôi nhà bị nứt nhưng không có thiệt hại nghiêm trọng. Lãnh đạo huyện Mộc Châu đã chỉ đạo lãnh đạo các xã rà soát, thống kê thiệt hại.

Trưa nay, nhiều người ở Hà Nội cũng cảm thấy hiện tượng rung lắc, kéo dài 2 lần, mỗi lần từ 2 - 3 giây.

Lãnh đạo Viện Vật lý địa cầu xác nhận hiện tượng rung lắc trong các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội trưa 27.7 là do động đất tại Sơn La có thể gây dư chấn đến thủ đô, nhất là khu vực quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ, quận Nam Từ Liêm và Hoàng Mai.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Clip 8 bàn thắng và 7 pha kiến tạo của Bruno Fernandes đưa M.U trở lại Champions League

Nhân Hoàng

Bài liên quan
Đài Loan hứng chịu một loạt trận động đất trong đêm
Hãng AFP đưa tin Đài Loan vừa hứng chịu một loạt trận động đất từ đêm 22.4 đến rạng sáng hôm sau. Cơ quan khí tượng đảo tự trị cho biết trận động đất mạnh nhất có cường độ lên đến 6,3 độ richter.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip người dân Sơn La hốt hoảng bỏ chạy vì động đất, nhiều ngôi nhà nứt toác