Khi điểm danh trên lớp, thầy giáo đeo kính liên tục xưng hô mày – tao với học trò, hết đùa giỡn rồi nói lái tên nữ sinh Diễm Trang thành Giảng Chim nghe rất bậy bạ.

Clip thầy xưng hô mày - tao với học trò trên lớp, gọi nữ sinh Diễm Trang là Giảng Chim

Phạm Hồng Quân | 10/11/2019, 18:07

Khi điểm danh trên lớp, thầy giáo đeo kính liên tục xưng hô mày – tao với học trò, hết đùa giỡn rồi nói lái tên nữ sinh Diễm Trang thành Giảng Chim nghe rất bậy bạ.

Xem thêm:Phạt 200 ngàn kẻ quay lén nhiều phụ nữ ở toilet: 'Tấu hài cực mạnh, đề nghị bỏ tù'

Ảnh Nguyễn Thái Luyện đầu đầy tóc, cầm chăn chiếu, đi chân đất gây ngỡ ngàng

Chủ thầu xây dựng 43 tuổi ốm đòn vì cầm dao đòi hiếp dâm cô gái 2k3 Phú Thọ

Clip cặp đôi diễn cảnh nóng ở quán trà sữa, CSGT nhổng bánh chọc quê quái xế

Yêu 1 năm chưa quan hệ với bạn gái, qua đêm cùng thằng bạn thân lại nghĩ về chuyện ấy

Đầu clip, thầy điểm danhQuỳnh Như nhưng nói“NhừQuynh hay Quỳnh Như” rồi hỏi: “Đâu, còn nhỏ nào đâu?”.

Khi nữ sinh đótrả lời: “Em” thì thầy giáo xưng hô mày - tao và hỏi giỡn: “Mày em tao hả?”.

Ấy vậy mà nhiều học sinh trong lớp lại bật cười khiến thầy phấn khởi ra mặt.

Tiếp đó, thầy dọa các nam sinh như nói với bạn thân: “Mày thằng quỷ ngồi dưới nói chuyện không nha. Bữa sau mày chết với tao nha mày. Hôm nay ngồi xa xa, bữa sau mày chết với tao”.

Sau khi điểm danh bahọc sinh khác, thầy gọi Thanh Tịnh và tiếp tục đùa giỡn: “Trời, cái mặt mày mà thanh tịnh?”.Nghe vậy, các học sinh cười phá lên.

Cuối clip, thầy điểm danh nữ sinh Diễm Trang nhưng nói lái thànhGiảng Chim.

Khi các học trò đang thắc mắc là ai thì ông ta chỉ tay nói: “Mày nói cái gì vậy,Giảng Chim vậy”. Thế là học sinh trong lớp lại cười sặc sụa.

Không biếttất cả học sinh trong lớp có vui vẻ hay thích thú với cách thầy xưng hô mày – tao và liên tục bỡn cợt, song có người đã âm thầm quay lại cảnh này và tung lên mạng.Hiện chưa rõ thầy này dạy môn gì và ởtrường nào?

Thầy liên tục xưng hô mày - tao và bỡn cợt với học trò khi điểm danh trên lớp.

Clip được chia sẻ nhiều trên Facebook vài ngày gần đây và nhận về những bình luận trái chiều.

Một số người cho rằng thầy giáo lầy lội và nói chuyện kiểu gần gũi với học trò như bạn bè.

Bên cạnh đó, nhiều người phê phán thầynày vì nói chuyện thiếu văn hóa, không chuẩn mực, không phù hợp với môi trường giáo dục và còn giỡn nhây.

“Ởngoài trường học, lúc đi chơi hay uống nước, thầy có thể xưng hô với trò thế nào thì tùy. Còn trong môi trường giáo dục và trên lớp, giữa thầy và trò không được phép xưng hô mày – tao. Thầy này không tuân thủ quy định chuyên môn nghiệp vụ, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của giáo viên. Nói lái tên nữ sinh theo kiểu bậy bạ vậy khó chấp nhận được”, một cô giáo bình luận.

Hồi tháng 4.2018, Hội đồng kỷ luật trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cảnh cáo ông Trần Huy K -giáo viên dạy Văn do dùng nhiều từ ngữ thô tụcnhư xưng “tao - mày”, gọi học sinh là “cẩu nam nữ”…

Vụ việc được biết đến khi học sinh hai lớp 12 của trường đã gửi tâm thư cho thầy hiệu trưởng bày tỏ sự bức xúc trước những lời nói của thầy Trần Huy K trên lớp. Theo phản ánh của các học sinh, thầy K thường dùng những ngôn từ không văn hoá, mang tính nhục mạ, xúc phạm học trònghiêm trọng.

“Thầy thường xuyên chửi, xưng hô mày - tao ngay trong lớp học khi đứng trên bục giảng dạy môn Văn. Chưa hết, khi thầy ghét học sinh nào thì gán ghép biệt danh cho bạn đó như cá nóc phun nọc độc, gọi 2 học sinh bị phạt là đôi cẩu nam nữ”, một nữ sinh cho biết.

Ngoài ra, ông K cũng làm ảnh hưởng đến việc học bởi thường xuyên dùng giờ dạy để kể chuyện đời tư của mình. Trong lúc nói chuyện trên lớp, ông K cũng không ngại dùng những từ chợ búa như “rạch háng”, "rạch mặt”, “xát muối ớt”, “băm long”,… khiến nhiều học sinh khó chịu.

Ngay khi tiếp nhận được thư phản ánh của các học sinh, nhà trường yêu cầu ông K viết kiểm điểm, giao Ban thanh tra nhân dân tiếp xúc với học sinh các lớp. Ông K đã thừa nhận sai phạm đã xin lỗi trước tập thể Hội đồng sư phạm, xin lỗi trực tiếp học sinh. Sau đó, nhà trường cũng chuyển công tác của ông K sang làm công tác tại thư viện của trường.

Dân quân chạy 2 xe máy có còi hú dẹp đường cho ô tô cấpcứu ở TP.HCM:

Vào giờ tan tầm,đông xe cộ và ý thức nhường đường cho ô tôcấp cứu của người dân còn kém nêncác anh dân quân phải ra tay hỗ trợ. Họchạy haixe máy có còi hú phíatrước, dẹp đường cho ô tô cấp cứu di chuyển thuận lợi hơn.

Chưa rõ dân quân có được dùng xe máy gắncòi hú như vậy không, song hành động trên được dân mạng ngợi ca.

Xem thêm:Dân giang hồ hứa trả thù cho anh trai, em gái Quân 'xa lộ' liền can ngăn

Quân 'xa lộ' và 4 đại ca giang hồ bị giết vì gây hấn, sống lỗi với đàn em

Cặp đôi dừng xe giữa đường TP.HCM hôn nhau ngấu nghiến mặc nhiều người quay clip

Bố lên Facebook khoe bay lắc với gái không đưa con đi tiêm, vợ báo công an tới bắt

Bị nhắc vì đỗ ô tô trước cửa hàng, tài xế sang chảnh gọi bạn tới đánh anh bảo vệ

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nói lấy tiền cho thuê mặt bằng trả lương anh em 6 triệu/tháng

Clip gã tóc bờm ngựa cầm dao đánh võng trước đầu ô tô ở Hải Phòng: Cướp hay xin đểu?

Ném con từ cầu Khuể, mẹ để lại thư kể bị hiếp năm lên 4 và đang mắc bệnh

Clip công an TP.HCM lái ô tô ép té xe, tung nộ long cước vào quái xế

Cầm loa thùng và mic tới đám giỗ đòi 60 triệu, nói chủ nhà vay tiền nuôi vợ bé

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip thầy xưng hô mày - tao với học trò trên lớp, gọi nữ sinh Diễm Trang là Giảng Chim