Chính quyền Indonesia đang nỗ lực xác minh thông tin một công dân Trung Quốc từng sang Bali hồi tháng 1 bị dương tính với Covid-19.

Có bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng tới Bali, Indonesia

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/02/2020, 13:02

Chính quyền Indonesia đang nỗ lực xác minh thông tin một công dân Trung Quốc từng sang Bali hồi tháng 1 bị dương tính với Covid-19.

Thông tin do Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh thành phố Hoài Nam (tỉnh An Huy) đưa ra. Họ cho biết bệnh nhân họ Kim đichuyến bay JT2618 của hãng Lion Air bay từ vùng dịch Vũ Hán đến đảo Bali ngày 22.1, lưu trú khoảng một tuần rồi bay tới Thượng Hải trên chuyến GA858 của hãng Garuda. Người này bị phát hiện nhiễm bệnh vào ngày 5.2.

Giới chức An Huy ngay lập tức đăng Weibo yêu cầu hành khách trên hai chuyến bay trên thực hiện biện pháp phòng ngừa gồm không ra đường nếu có triệu chứng sốt, tìm đến bệnh viện gần nhất (nhớ đeo khẩu trang), không dùng phương tiện giao thông công cộng khi đến bệnh viện.

Hai hãng Garuda và Lion Air tuyên bố chưa nhận tin tức nhưng sẽ kiểm tra. Phía Cục Phòng chống dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Indonesia cũng tiến hành xác minh, tuy vậy người đứng đầu cơ quan này là ông Anung Sugihantono lại sớm kết luận rằng đây chỉ là tin đồn.

Thông tin chuyến bay đến và rời Bali của bệnh nhân họ Kim (khoanh đỏ) đăng trên trang thông tin Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh thành phố Hoài Nam - Ảnh: HNSCDC

Tờ The Jakarta Post liên hệ với hai phóng viên Trung Quốc để kiểm định, cả hai đều đảm bảo tài khoản Weibo đăng tin về bệnh nhân họ Kim là nguồn chính thống.

Indonesia đến nay chưa có ca nhiễm Covid-19 nào các nước láng giềng như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore đều ghi nhận đến vài chục trường hợp. Quốc gia vạn đảo đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng dịch như thiết lập đường dây nóng nhận thông tin, nâng mức khuyến cáo hạn chế sang Singapore, đặt 100 bệnh viện trên toàn quốc trong tình trạng sẵn sàng, sơ tán khoảng 240 công dân khỏi vùng dịch Vũ Hán rồi đưa họ đến quần đảo Natuna xa xôi cách ly, cấm mọi chuyến bay từ Trung Quốc, lắp thiết bị theo dõi thân nhiệt ở mọi sân bay lớn,…

Cẩm Bình (theo Straits Times, Nhân dân Nhật báo)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng tới Bali, Indonesia