Hà Trang nhanh chóng phát hiện chiêu trò lừa đảo của kẻ mạo danh bác sĩ trong quân đội Mỹ nên nhắn tin trêu chọc hắn và xin 20 triệu USD.

Cô gái Hà Nội xin 20 triệu USD, kẻ giả danh bác sĩ quân đội Mỹ vội vã chặn Facebook

Hồng Quân | 30/03/2019, 21:18

Hà Trang nhanh chóng phát hiện chiêu trò lừa đảo của kẻ mạo danh bác sĩ trong quân đội Mỹ nên nhắn tin trêu chọc hắn và xin 20 triệu USD.

Xem thêm:Tiết lộ sốc về chụp ảnh nóng cho phụ nữ U50 và bí mật nghề chụp ảnh khỏa thân

DJ Trang Moon khẳng định không liên quan đến vụ vận chuyển ma túy của Lê Thiện

Clip bạn gái đi chơi với trai lạ ở Hà Nội, thanh niên cầm dao khóc và quỳ níu chân

Lộ clip dâm ô bé gái trong nhà, chủ chú chó bán vé số ở Cà Mau bị bắt

DJ Lê Thiện mơ làm tỉ phú trước khi bị bắt vì vận chuyển 28.000 viên ma túy đá

Nhiều gã đàn ông châu Phi (đa số là Nigeria) lập tài khoản Facebook ảo, tự xưng là lính Mỹ đóng quân ở Afghanistan hay bác sĩ trong quân đội Mỹ rồi kết bạn với các phụ nữ Việt Nam để lừa đảo.

Sau thời gian tâm sự và trò chuyện, chúng tình cảm với “con mồi” và thổ lộ muốn kết hôn với phụ nữ Việt.

Để tạo lòng tin, chúng hứa sẽ gửi về Việt Nam quà và tiền cho đối tác để giữ hay đầu tư kinh doanh.

Khoảng 7-10 ngày sau đó, có phụ nữ người Việt gọi điện thoại cho nạn nhân, tự xưng là nhân viên hải quan sân bay Tây Sơn Nhất hay Nội Bài, thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về với nhiều đồ vật có giá trị và ngoại tệ lớn.

Muốn nhận quà và tiền, người phụ nữ Việt sẽ phải nộp chi phí vận chuyển cùng thuế hải quan.

Tin vào lời này, nạn nhân chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau (đa số là Sacombank và BIDV) do hai kẻ mạo danh nhân viên hải quan cung cấp cho đến khi phát hiện mình bị lừa. Khi đó, gã đàn ông châu Phi sẽ chặn Facebook nạn nhân.

Được biết, những gã Tây đenthường kết thân với người Việt, sau đó huấn luyệnhọ cách gọi điện lừa đảo nạn nhânđể phục vụ cho mục đích đen tối của chúng. Trong số này, có cô gái ở Tây Ninh còn sinh con cho gã đàn ông Nigeria ở Campuchia. Sau mỗi phi vụ lừa đảo thành công, những người Việt giả danh hải quan sân bay sẽ nhận được tiền từ kẻ chủ mưu.

Nhiều gã châu Phi đã bị công an Việt Nam bắt giữ và phạt tù trên 10 năm song chiêu trò lừa đảo này vẫn tiếp diễn. Vài năm qua, rất nhiều phụ nữ Việt bị lừa từ vài trăm triệu đến vài tỉvì tin lờikẻ giả danhlính haybác sĩ Mỹ.

Bên cạnh đó, không ít người biết thủ đoạn của kẻ lừa đảo nên chặn Facebook hay nhắn tin trêu chọc chúng. Điển hình là trường hợp cô gái Hà Nội tên Hà Trang chọc quê Michael Subham, kẻ giả danh bác sĩ 40 tuổi trong quân đội Mỹ muốn tìm phụ nữ Việt để kết hôn.

Hà Trang nhắn tin trêu chọc kẻ lừa đảo giả bác sĩ trong quân đội Mỹ.

Khi Michael Subham hỏi nghề nghiệp, Hà Trang liền trả lời: “Tôi làm nghề bán rong nhưng thi thoảng đòi nợ thuê và khóc thuê”.

Michael Subham đề nghịHà Trang gửi ảnh bốc lửa và ướt át thì cô liền đăng ảnh nhiềungười ngồi cạnh nồi bánh chưng trên đống lửa và chò lè lưỡi.

Tiếp đến, Michael Subham chuyển sang chiêu trò gửi quà giá trị về Việt Nam cho Hà Trang. Thấy vậy,cô liền đáp: “Em không cần thứ gì gái trị cả. Em cần tiền mặt, yêu nhau mà anh tiếc em sao. Cho em xin 20 triệu đô đi”.

Điểm đáng chú ý là Hà Trang nhiều lần gọi video nhưng Michael Subham không nhận cuộc gọivì sợ lột tẩy.

Cuối cùng, Hà Trang đề nghị chat video để thấy khuôn mặt Michael Subham thì bị kẻ lừa đảochặn Facebook. Có lẽ hắn ta biết khó lừa được cô gái Hà Nội nên sớm chạy làng.

Thủ đoạn lừa tình, gạt tiền phụ nữ Việt của những gã châu Phi:

Xem thêm:Từ Hà Nội vào TP.HCM kỉ niệm ngày yêu, chàng trai bỏ đi vì tiếng lạ từ phòng bạn gái

Thực hư chuyện chồng đâm chết giám đốc chở vợ rồi đăng status báo tới nhận xác?

Quang Trung cưới Nguyễn Huệ, cô dâu xinh chống nạng đến hôn lễ vì tai nạn

Khoe hơn 10 năm không tiêu tiền, Phạm Thị Yến bị Facebooker nổi tiếng châm biếm

Lấy chồng đẹp trai vừa sắm chung cư và ô tô, mỹ nữ phát hiện nhà trai nợ hơn 8 tỉ

Clip người mặc áo nhà sư hôn và sờ soạng cô gái trong phòng bị phát tán

Cô gái thả rông vòng 3 thản nhiên di dạo ở Quảng trường Lâm Viên

Người phụ nữ Tây Ninh gãy 2 tay và chết thảm vì tông chó thả rông: Ai chịu trách nhiệm?

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô gái Hà Nội xin 20 triệu USD, kẻ giả danh bác sĩ quân đội Mỹ vội vã chặn Facebook