Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, chỉ có 18% người LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) trưởng thành cho rằng mình 'rất hạnh phúc'. Đây là một con số khá thấp nếu so với 30% ở dân số chung. Trong khi đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy 58% người LGBT Mỹ cho biết họ bị kỳ thị, trêu chọc trong khi 30% khác cho rằng họ từng bị đe doạ, thậm chí bị tấn công

Cộng đồng LGBT Mỹ: 58% bị kỳ thị, 30% bị đe dọa, thậm chí bị tấn công

Một Thế Giới | 20/07/2015, 05:00

Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, chỉ có 18% người LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) trưởng thành cho rằng mình 'rất hạnh phúc'. Đây là một con số khá thấp nếu so với 30% ở dân số chung. Trong khi đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy 58% người LGBT Mỹ cho biết họ bị kỳ thị, trêu chọc trong khi 30% khác cho rằng họ từng bị đe doạ, thậm chí bị tấn công

Cuộc khảo sát này là một phần của dự án Our Tommorrow. Các nhà nghiên cứu đã xem xét qua hơn 100 bài nghiên cứu và đánh giá học thuật cũng như phản hồi của hàng ngàn người dân trên khắp nước Mỹ. Họ hy vọng các tổ chức phi chính phủ như GLAADNational LGBTQ Task Force sẽ giúp mang những số liệu này đến với cộng đồng LGBTQ.
"Chiến dịch này được thiết kế nhằm mang lại sự chú ý cũng như cảm hứng cho những người đang hoạt động vì nhu cầu của cộng đồng", Doug Hattaway, chủ tịch của Hattaway Communications - đơn vị đã tổ chức nghiên cứu này, chia sẻ, "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy được khoảng cách hạnh phúc đó. Đặc biệt là khi hôn nhân đồng giới vừa giành được thắng lợi. Thật đau lòng khi thấy nhiều người vẫn không tìm được mặt tích cực trong cuộc sống của mình".
Cong dong LGBT My, hanh phuc
Một phần khác của nghiên cứu này có tên Hy vọng và sợ hãi cho thấy có 92% người LGBTQ trưởng thành tin rằng xã hội Mỹ ngày càng ủng hộ người LGBTQ nhiều hơn. Và 92% người cũng tin rằng trong 10 năm nữa, sự ủng hộ đã sẽ tăng vượt bậc hơn nữa.
Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy 58% người LGBTQ trưởng thành nói rằng họ từng là nạn nhân của những câu đùa cợt, trêu chọc hay kỳ thị. 30% nói rằng bản thân từng bị đe dọa, thậm chí còn bị tấn công về mặt thể chất.
Cũng theo nghiên cứu trên, hiện có hơn phân nửa (55%) cộng đồng LGBT Mỹ đang sinh sống tại miền Nam hay Trung Tây - nơi hầu như chưa có các biện pháp nào về mặt pháp luật nhằm bảo vệ người LGBTQ khỏi định kiến và kỳ thị.
Trong khi đó, 51% người LGBTQ trưởng thành gặp những vấn đề về tôn giáo, đặc biệt là những người theo đạo Cơ đốc. 17% nói rằng tôn giáo đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của họ. 
Cong dong LGBT My, hanh phuc
Dự án hiện vẫn chào đón nhiều người tham gia khác thông qua Internet. Thông qua đó thu thập thêm ý kiến đa chiều về những vấn đề liên quan đến LGBTQ như hy vọng và sợ hãi. Chẳng hạn như phản hồi của Katherine ở Fayetteville, tiểu bang North Carolina: "Nỗi sợ của tôi chính là việc bị tấn công vì tôi là người chuyển giới. Cái dự luật mới dọi là luật nhà vệ sinh có thể buộc tôi, một phụ nữ chuyển giới, dùng nhà vệ sinh nam tại những nơi công cộng như nhà hàng hay quán bar. Điều này có thể dẫn đến việc tôi bị sỉ vả, bị tấn công thậm chí là bị bắt giam nếu tôi sử dụng nhà vệ sinh nữ".
"Tôi sợ là khi tổi chuyển đến nơi khác để sinh sống, tôi sẽ không thể tìm một nơi thích hợp vì tôi là người chuyển giới. Hiện ở North Carolina không hề có biện pháp nào chống kỳ thị", cô nói thêm.
Cong dong LGBT My, hanh phuc
Còn Desiree ở Denton, tiểu bang Texas lại mang đến "Hy vọng".
"Hy vọng của tôi: Bình đẳng.Tôi chỉ muốn là chính mình.Hy vọng của tôi là có thể thay đổi cái hình ảnh da trắng – Thiên chúa giáo – dị tính – nam giới mà mọi người thấy để không phải ai cũng là thứ khác . Bình quyền chính là chìa khóa".
Một "Ý tưởng" của Martin ở Memphis, tiểu bang Tennessee như sau:
“Ý tưởng của tôi: tiếp tục đấu tranh vì bình quyền. Chỉ vì chúng ta vừa thắng một trận chiến (lớn) không có nghĩa là chúng ta có thể nghỉ ngơi. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh để loại bỏ hết những ròa cản còn lại trong các vấn đề như gia đình, công việc hay chăm sóc người lớn tuổi".
Toàn Tăng (Theo GSN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việc cấm người trong gia đình cùng đấu giá một tài sản là hạn chế quyền con người
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại biểu Trần Văn Tuấn cho rằng nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với Hiến pháp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cộng đồng LGBT Mỹ: 58% bị kỳ thị, 30% bị đe dọa, thậm chí bị tấn công