Ý, Tây Ban Nha, Đức đều ghi nhận mức tăng ca nhiễm trên 2.000, Pháp trên 1.000. Các quốc gia châu Âu khác cũng có hàng trăm ca nhiễm mới.

COVID-19: Ý đã có 5.476 ca tử vong, châu Âu chưa thể kiểm soát dịch bệnh

23/03/2020, 08:50

Ý, Tây Ban Nha, Đức đều ghi nhận mức tăng ca nhiễm trên 2.000, Pháp trên 1.000. Các quốc gia châu Âu khác cũng có hàng trăm ca nhiễm mới.

Đà tăng ca nhiễm lẫn ca tử vong vì COVID-19 tại châu Âu vẫn rất cao, bất chấp các lệnh phong tỏa - Ảnh: Bloomberg

Tổng số người mắc COVID-19 tại Ý tăng lên 59.138, ca tử vong 5.476 trường hợp. Trải qua hai tuần phong tỏa mà chưa thể kiểm soát tình hình, giới chức nước này quyết định siết chặt hạn chế: đóng cửa mọi nhà máy và cửa hàng không cần thiết trừ siêu thị, ngân hàng, hiệu thuốc, bưu điện; cấm đi lại giữa các thành phố trừ khi có lý do khẩn cấp hay liên quan đến sức khỏe.

Tại Rome, cảnh sát kiểm tra giấy tờ và phạt những người ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Cửa hàng còn mở cửa chỉ đón lượng khách giới hạn trong một thời điểm.

Phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Varese (Lomberdy) Saverio Chiaravalle cho biết cư dân nhiều thành phố vẫn xem nhẹ lệnh phong tỏa đem lại nguy cơ lây lan dịch bệnh, nên ông đồng tình với việc siết chặt hạn chế.

Dịch bệnh tại Tây Ban Nha cũng tồi tệ không kém: 28.603 ca nhiễm cùng 1.756 ca tử vong. Thủ tướng Pedro Sanchez thông báo khả năng kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 15 ngày.

“Thời gian khó khăn ở phía trước. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng”, Thủ tướng Sanchez kêu gọi. Giới chức Tây Ban Nha dự tính mua bốn robot có khả năng tiến hành 80.000 xét nghiệm/ngày nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đẩy mạnh hoạt động sản xuất trang thiết bị y tế trong nước cùng với tăng mua từ nước ngoài.

Bệnh viện dã chiến tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) - Ảnh: Daily Mail

Số ca nhiễm tại Đức tăng lên 24.873, với 94 ca tử vong. Pháp đến nay chỉ có 16.018 ca nhiễm nhưng ca tử vong lại lên đến 674 trường hợp.

Số ca nhiễm tại Anh, Hà Lan, Áo, Bỉ đều vượt hơn 3.000 – lần lượt là 5.683, 4.204, 3.580, 3.401. Na Uy có 2.263 ca, Thụy Điển 1.931 ca.

Cẩm Bình (theo Daily Mail, The Local Spain, World Meter)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19: Ý đã có 5.476 ca tử vong, châu Âu chưa thể kiểm soát dịch bệnh