Đài CNN dẫn lời Credit Suisse cho biết 61,2 tỉ franc Thụy Sĩ (68,7 tỉ USD) đã bị rút khỏi ngân hàng này trong 3 tháng đầu năm nay. Làn sóng rút tiền chưa kết thúc trong lúc UBS tiến hành giải cứu.

Credit Suisse bị rút hàng chục tỉ USD tiền gửi trong 3 tháng đầu năm

Cẩm Bình | 25/04/2023, 09:00

Đài CNN dẫn lời Credit Suisse cho biết 61,2 tỉ franc Thụy Sĩ (68,7 tỉ USD) đã bị rút khỏi ngân hàng này trong 3 tháng đầu năm nay. Làn sóng rút tiền chưa kết thúc trong lúc UBS tiến hành giải cứu.

“Credit Suisse chịu tình trạng tiền gửi bị rút khỏi đáng kể, đặc biệt vào nửa cuối tháng 3. Tình trạng hiện bớt trầm trọng nhưng tính đến ngày 24.4 vẫn chưa đảo ngược”, theo thông báo Credit Suisse vừa đưa ra. Lượng tiền gửi mất đi tương đương 5% số tài sản chịu quản lý.

Ngân hàng ghi nhận khoản lỗ 1,3 tỉ franc Thụy Sĩ (1,5 tỉ USD) trong 3 tháng đầu năm, kéo dài chuỗi thua lỗ từ năm 2021.

Trong quý 4/2022, tin tức Credit Suisse đứng trên bờ vực sụp đổ khiến khách hàng rút 111 tỉ franc (121 tỉ USD).

Báo cáo tài chính quý 1/2023 có thể là báo cáo tài chính cuối cùng của Credit Suisse, vì ngân hàng đã được đối thủ UBS giải cứu bằng cách mua lại vào tháng trước. Thương vụ do chính phủ Thụy Sĩ đứng ra làm trung gian, giới chức quản lý tại Thụy Sĩ, Mỹ và Anh đã phê duyệt.

Credit Suisse từng nằm trong số các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, được Ủy ban Ổn định tài chính (FSB) - cơ quan giám sát quốc tế, xếp loại là “ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống quy mô toàn cầu” cùng 30 tổ chức khác, trong đó có JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of China.

Tuy nhiên, ngân hàng lớn thứ nhì Thụy Sĩ này đã gặp khó khăn suốt nhiều năm. Credit Suisse vướng vào một loạt sai lầm lẫn sai phạm gây thiệt hại hàng tỉ USD, buộc họ phải cải tổ đội ngũ lãnh đạo.

Đến đầu tháng 3, sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley (SVB) tại Mỹ làm chao đảo ngành tài chính. Tác động từ vụ việc lan rộng đến nhiều tổ chức tài chính đang gặp khó khăn, trong đó có Credit Suisse.

Tình trạng hiện tại của Credit Suisse đặt ra thách thức lớn với UBS. Chủ tịch UBS Colm Kelleher cho biết việc hợp nhất hoàn toàn 2 ngân hàng cần khoảng 3 - 4 năm.

UBS đã đưa cựu Giám đốc điều hành Sergio Ermotti trở lại để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này. Ông sẽ phải cắt giảm hàng nghìn việc làm, thu hẹp quy mô ngân hàng đầu tư của Credit Suisse, cho vay thận trọng hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Credit Suisse bị rút hàng chục tỉ USD tiền gửi trong 3 tháng đầu năm