Tiệc mừng sinh nhật lần thứ 90 của lãnh tụ Cuba Fidel Castro diễn ra ở bờ biển Malecon, thủ đô Havana. Khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày 13.8, pháo hoa được bắn lên nền trời thủ đô để tôn vinh lãnh tụ của Cuba.

Cuba ăn mừng sinh nhật lần thứ 90 của lãnh tụ Fidel Castro

Hà Ngọc Bách | 13/08/2016, 18:19

Tiệc mừng sinh nhật lần thứ 90 của lãnh tụ Cuba Fidel Castro diễn ra ở bờ biển Malecon, thủ đô Havana. Khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày 13.8, pháo hoa được bắn lên nền trời thủ đô để tôn vinh lãnh tụ của Cuba.

Ban nhạc biểu diễn bài “Chúc mừng sinh nhật” trên một sân khấu lớn bên bờ biển, sau đó là màn biểu diễn điệu nhảy salsa diễu hành từ trung tâm bãi biển vào thành phố.

Lễ hội bãi biển Havana thường niên năm nay trùng với sinh nhật của lãnh tụ Castro nên những màn ăn mừng càng thêm hào hứng và kéo dài.

“Bữa tiệc này là món quà tuyệt vời mà chúng tôi muốn dành tặng ông ấy", nữ vũ công Leydis Campos, 25 tuổi vui mừng nói với Reuters.

"90 năm đã qua, và sẽ nhiều năm nữa", cô Campos chúc thọ vị lãnh tụ của nước mình.

Bên cạnh tiệc mừng trên bãi biển, Cuba còn tổ chức triển lãm ảnh về cuộc đời Fidel và làm một điếu xì gà dài 90 métđể mừng sinh nhật lãnh tụ.

“Điếu xì gà dài 90 mét để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 lãnh tụ của chúng tôi mặc dù ông ấy đã không còn hút xì gà nữa. Tôi không nghĩ là ông ấy biết về tôi nhưng món quà này là kết quả từ quá trình làm việc kỳ công để chúc mừng sinh nhật ông ấy”, nghệ nhân Jose Castelar người làm ra điếu xì gà dài 90 mét.

“Ngài Fidel là điều tốt đẹp nhất mà đất nước tôi có được”, Aldo Zamora, 40 tuổi, một người bán hàng rong tại Havana nói.

Năm 2008, Fidel Castro trao quyền lãnh đạo đất nước cho em trai là Raul Castro do căn bệnh đường ruột nghiêm trọng. Từ đó tới nay, ông ít xuất hiện trước công chúng.

Năm nay Fidel sẽ không xuất hiện trước công chúng trong tiệc mừng sinh nhật của ông, dù ông sẽ gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào sáng 13.8 khi ông này tới Havana chúc mừng sinh nhật lãnh tụ Cuba.

Nhiều người dân Cuba nói rằng họ thích những thay đổi từ khi ông Raul lên nắm quyền như cải cách thị trường, bình thường hóa quan hệ với Mỹ và cởi mở hóa đất nước.

Thiên Hà (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
12 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuba ăn mừng sinh nhật lần thứ 90 của lãnh tụ Fidel Castro