Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ chối xin lỗi khi nói nặng nề đối với đại sứ Mỹ trong bài phát biểu gây nhiều tranh cãi ngoại giao. Ngày 12.8, đại sứ quán Mỹ tại Philippines tuyên bố phát biểu của ông Duterte là “không thích hợp và không thể chấp nhận”.

Bộ Ngoại giao Mỹ khó chịu với phát ngôn của tổng thống Philippines

Hàn Giang | 13/08/2016, 16:01

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ chối xin lỗi khi nói nặng nề đối với đại sứ Mỹ trong bài phát biểu gây nhiều tranh cãi ngoại giao. Ngày 12.8, đại sứ quán Mỹ tại Philippines tuyên bố phát biểu của ông Duterte là “không thích hợp và không thể chấp nhận”.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập đại sứ Philippines để yêu cầu giải thích lý do Tổng thống Rodrigo Duterte nhạo báng Đại sứ MỹPhilip Goldberg là“đồng tính" và "con gái điếm"trong bài phát biểu trước các sĩ quan quân đội vào tuần trước.

Trước yêu cầu từ phía Mỹ, Tổng thống Duterte vẫn khẳng định: “Tôi sẽ không xin lỗi vì bất cứ điều gì. Ông Goldberg đã không xin lỗi tôi khi chúng tôi gặp nhau. Tại sao tôi phải xin lỗi ông ta?”.

Tổng thống Duterte nói với các phóng viên mâu thuẫn giữa ông với đại sứ Mỹ phát sinh trong cuộc vận động bầu cử vào tháng 5.2016. Lúcđóđại sứ Mỹchỉ trích ông có những lời nói không thích hợp về một nhà truyền giáo người Úc bị cưỡng bứcvà bị sát hạitrong cuộc bạo loạn vào năm 1989 tại nhà tù ở Davao. Thành phố Davao là nơi đại sứ Goldberg đã sống trong 20 năm.

Tổng thống Philippines nhấn mạnh trong bài phát biểu của ôngkhi đến thăm căn cứ quân sự trên đảo Jolo: "Người nào ở vào hoàn cảnh đó mà không nổi giận với ông ta? Đó là lúc bầu cử đang diễn ra mà ông ta lạiđưa ra những lờichỉ trích như vậy?”

Theo báo South China Morning Post,đạisứ quán Mỹ đãcảnh báo viện trợ dành cho Philippines được thực hiện dựa trên tinh thầntôn trọng các quyền con người, nhưng chính quyền của Tổng thống Duterte đang tiến hành một cuộc chiến tranh đẫm máu và tàn sát những người phạm tội mà không cần xét xử. Cảnh báo này được đưa ra khi cảnh sát Philippines xác nhận có550 nghi phạm ma túy đã bị giết hại từ sau khi ông Duterte trở thành tổng thống.

Một quan chức ở đạisứ quán Mỹ cho biết Mỹđã cung cấp gần 32 triệu USD viện trợ cho Philippines để thực thi pháp luật nhưng tất cả đều có điều kiện riêng. “Tất cả hỗ trợ an ninh của Mỹ đều nhằm thúc đẩy quyền con người thông qua đào tạo lực lượng thực thi pháp luật hay thúcđẩy tính chuyên nghiệp trong các thủ tục liên quan”.

Mặc dù số người thiệt mạng trong các chiến dịch thanh trừng tội phạm ma túy chưa có dấu hiệu giảm xuống, ông Duterte vẫn tự hào khi ban hành mệnh lệnh “bắn đến chết” đối với bất kỳ nghi pham ma túy nào.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng mở rộng các chiến dịch chống tội phạm trong thời gian gần đây khi công khai cáo buộc các thẩm phán và quan chức tham gia hoạt động mua bán ma túy. Thậm chí, ông Duterte còn đe dọa sẽ áp đặt thiết quân luật để nhanh chóng loại bỏ bọntội phạm.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Năm nay sẽ có 5 - 7 cơn bão đổ vào đất liền
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan của thời tiết nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Ngoại giao Mỹ khó chịu với phát ngôn của tổng thống Philippines