Theo Reuters, truyền thông Nhà nước Trung Quốc ngày 30.11 thông báo, cựu Chủ tịch nước này, ông Giang Trạch Dân, đã từ trần, hưởng thọ 96 tuổi.

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ở tuổi 96

Hoàng Vũ (theo Reuters) | 30/11/2022, 16:32

Theo Reuters, truyền thông Nhà nước Trung Quốc ngày 30.11 thông báo, cựu Chủ tịch nước này, ông Giang Trạch Dân, đã từ trần, hưởng thọ 96 tuổi.

Tân Hoa xã cho biết, ông Giang Trạch Dân qua đời lúc 12h13 (11h13 trưa, giờ Hà Nội) ngày 30.11 tại thành phố Thượng Hải.

Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc dù được cứu chữa nhưng đã qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng, hưởng thọ 96 tuổi.

"Sự ra đi của đồng chí Giang Trạch Dân là một tổn thất khôn lường đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội và nhân dân các dân tộc của chúng ta", Tân Hoa xã cho biết trong bức thư gửi toàn dân Trung Quốc bày tỏ sự đau buồn về sự ra đi của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân. 

lwtjh6zhn5omtd7huwazapz644.jpg
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân phát biểu trong sự kiện tại Hồng Kông năm 1997 - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã cũng mô tả "Đồng chí Giang Trạch Dân kính yêu của chúng ta" là một nhà lãnh đạo kiệt xuất có uy tín cao, một người theo chủ nghĩa Mác vĩ đại, một chính khách, nhà chiến lược quân sự và nhà ngoại giao tài ba. Giao diện website của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cũng đã chuyển sang màu xám sau thông tin ông Giang Trạch Dân qua đời.

Hồi tháng 10, cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân không xuất hiện tại phiên khai mạc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Giang đã không còn xuất hiện trước công chúng kể từ cuối năm 2019 do các dấu hiệu rõ ràng về sức khỏe yếu. Lần cuối cùng ông Giang Trạch Dân xuất hiện trước công chúng là vào ngày 1.10.2019 khi ông cùng các nguyên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

kopvts2oyvmzhecwidtmxlheli.jpg
Ông Giang Trạch Dân (giữa) cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tham dự lễ kỹ kiệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2019 - Ảnh: Reuters 

Ông Giang Trạch Dân sinh năm 1926 tại tỉnh Giang Tô. Ông gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 4.1946. Ông đã giữ vị trí Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993 - 2003 và Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 - 2002. Cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân cũng là người đã đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001.

Bài liên quan
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại
HĐXX cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Đỗ Anh Dũng phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ở tuổi 96