Chiều nay 9.10, các ngành chức năng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nữ bác sĩ nhảy sông tự tử.

Cựu Quyền giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang nhảy cầu tự tử

Mỹ Tho | 09/10/2022, 15:00

Chiều nay 9.10, các ngành chức năng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nữ bác sĩ nhảy sông tự tử.

Đầu giờ chiều nay 9.10, qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng thành phố Mỹ Tho phát hiện, trục vớt thi thể của nữ bác sĩ Võ Thị Thu Hà. Bà Hà (sinh năm 1966), ngụ phường 1, TP.Mỹ Tho, cựu Quyền giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Sau 3 ngày tự tử, thi thể của bà Hà nổi trên mặt nước sông Tiền, khu vực gần cồn Thới Sơn TP.Mỹ Tho. Sau đó, các lực lượng chức năng thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tử vong này.

9647cd6f3e6af934a07b.jpg
Bà Võ Thị Thu Hà lúc đương chức - Ảnh: Mỹ Tho

Gần đây, bà có biểu hiện trầm cảm và có thời gian nằm điều trị tại bệnh viện. Vào 17 giờ ngày 6.10 bà Võ Thị Thu Hà bỏ nhà ra đi mang theo duy nhất chiếc xe đạp. Đến 21 giờ cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe đạp của bà Hà mang theo bỏ ven lan can cầu Rạch Miễu (địa phận xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho tiếp giáp với xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Theo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân ban đầu được xác định hành vi nhảy cầu tự tử của bác sĩ Võ Thị Thu Hà là do buồn chuyện gia đình. Bà không có liên quan đến sai phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bác sĩ Võ Thị Thu Hà, trước đây giữ chức vụ Quyền giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, nghỉ hưu vào ngày 1.11.2021. Khi nghỉ hưu bà Hà có đơn xin “ở lại” 1 năm nhưng không được UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận. Bà có chồng và 2 con, chồng bà hiện là Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Tiền Giang.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Quyền giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang nhảy cầu tự tử